Biến khát vọng thành hành động đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Văn kiện Đại hội 14 của Đảng sẽ trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Văn kiện Đại hội 14 của Đảng sẽ trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ với các địa phương vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Năm 2026 được xác định là năm "bản lề của bản lề", năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ thứ 14. Đây là thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tập trung nguồn lực thực hiện cú bứt phá ngoạn mục để chính thức bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương năm 2026
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương năm 2026. Ảnh: Chinhphu.vn

Điểm tựa vững chắc từ những con số "biết nói"

Nhìn lại năm 2025, giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, con tàu kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng vượt sóng đi lên với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, đưa nước ta vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. Cùng với đó, hàng loạt các dự án hạ tầng xuyên Việt đã về đích sớm hoặc được khởi công mới. Trên trường quốc tế, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao; an ninh, quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn. Tất cả đã tạo nên một nền tảng vững chắc để chúng ta tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục. Trong đó, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần phải nỗ lực hơn nữa. Áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép bên ngoài. Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả. An toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp”.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Chinhphu.vn

Nhận diện thách thức để kiến tạo đột phá

Khái niệm "Kỷ nguyên mới" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập không phải là một khẩu hiệu suông, mà là sự hội tụ của thời thế, vận nước, thể hiện ý Đảng hòa quyện với lòng dân. Để hiện thực hóa khát vọng này, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị trong năm 2026 phải quyết liệt thay đổi từ tư duy đến hành động,  không thể dùng tư duy quản lý cũ để điều hành một nền kinh tế số, kinh tế xanh trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: “Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn". Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ “Cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Bảo đảm mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm, chấm dứt sự đùn đẩy, né tránh. Nếu chậm tháo gỡ sẽ kìm hãm sự tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Song song với đó là quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; điều hành tài khóa, tiền tệ phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, kỹ trị trên các nguyên tắc thị trường, tránh lạm dụng các biện pháp hành chính”.

Hai đầu tàu" cam kết hành động, khơi thông mọi nguồn lực

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cải cách hành chính
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: NP

Sự quyết tâm này không chỉ dừng lại ở Trung ương mà phải lan tỏa mạnh mẽ đến từng bộ, ngành và địa phương. Từ những "đầu tàu" kinh tế như Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đến các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hay Tây Nguyên, tất cả đều phải chuyển mình và tăng tốc mạnh mẽ. Với vai trò là một siêu đô thị, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, thành phố sẽ quyết tâm cùng cả nước vươn mình mạnh mẽ. Người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành trong thời gian tới tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để tháo gỡ những vướng mắc của các dự án tồn đọng, đủ mạnh để khơi thông nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn sắp tới”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: hanoimoi.vn

Được ví là trái tim của cả nước, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, sẽ  tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn và tồn tại, để "trái tim của cả nước" hòa chung nhịp đập, đưa đất nước phát triển bền vững. Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách để hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những nút thắt về giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện hoàn thiện các kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất và hiệu quả, đảm bảo môi trường. Đồn thời đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự là một động lực tăng trưởng của Thủ đô Hà Nội”.

Năm 2026 – Năm "bản lề của bản lề" đưa dân tộc vươn mình

Năm 2026 sẽ là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự chuyển giao mạnh mẽ về chất của dân tộc Việt Nam. Với định hướng đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của hơn 100 triệu đồng bào, mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ này đang dần trở thành hiện thực để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Bình luận