Bình Dương một ngày xảy ra 3 vụ cháy

(VOH) - Đêm 14/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty sản xuất đồ gỗ ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đó là công ty sản xuất đồ gỗ Động lực quốc tế, đóng trên đường Thuận Giao 24, phường Thuận Giao.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 14/11. Công nhân phát hiện cháy đã hô hoán dập lửa nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm trên diện tích hàng ngàn m vuông.

Cháy lớn đe dọa lan sang 2 dãy trọ có hàng trăm phòng của công nhân ở. Người dân vội vã ôm những tài sản có giá trị chạy ra khỏi khu vực gần hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa tỉnh Bình Dương đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động cũng đến hiện trường điều tiết giao thông trên đường 22/12 để ưu tiên phương tiện chữa cháy vào hiện trường.

hỏa hoạn, Bình Dương, công ty gỗ, ngày 15 tháng 11 năm 2020
Ảnh: TTO

Con đường này nhỏ hẹp khiến các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Do công ty sản xuất đồ gỗ chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, bên cạnh nhà máy bị cháy còn nhiều nhà máy và nhà dân khác nên lực lượng chức năng phải dùng biện pháp để ngăn chặn lửa cháy lan.

Ước tính sơ bộ, khoảng 2.000m vuông nhà xưởng cùng nhiều vật liệu, hàng hóa bị cháy. Hiện chưa thống kê được cụ thể thiệt hại vụ việc và xác định nguyên nhân gây cháy.

Như vậy chỉ trong ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 3 vụ hỏa hoạn.

Trước đó, sáng 14/11 một vụ cháy xảy ra tại phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, thiêu rụi 2 quán càphê chòi và 1 nhà kho. Rạng sáng cùng ngày mọi người bất ngờ phát hiện lửa bùng phát ở khu vực 3 căn nhà này khiến nhiều người dân đang ngủ vội ôm đồ hoảng loạn bỏ chạy. Nhiều người nỗ lực dập lửa nhưng không được.

 Và một vụ cháy khác tại kho chứa phế liệu trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.