Blouse trắng ươm mầm sự sống

(VOH) - Nghề y là nghề cao quý, nhưng cũng đòi hỏi sự hy sinh và tận tụy hết lòng vì người bệnh. Có những căn bệnh ngày hôm qua bị xem là vượt quá tầm tay của y học nước nhà, nhưng với nỗi lo đáu đáu khi nhìn người bệnh đau đớn vật vã vì những căn bệnh nan y, mãn tính vô phương cứu chữa, nhiều y bác sỹ lao vào nghiên cứu không mệt mỏi để ngày hôm nay, tìm ra các phương thuốc hữu hiệu để kéo dài sự sống cũng như trả bệnh nhân về với cuộc sống như bao người bình thường khác.
Sau khi được chữa trị, hiện 2 cháu bé Kiên - Cường đã tập bò và tập đi. Ảnh: VNN

Chắc hẳn chưa ai quên câu chuyện buồn về hai cháu bé Kiên và Cường ở Bến Thủy, Nghệ An bị bệnh xương thủy tinh. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà và anh Nguyễn Mạnh Thắng là bố, mẹ của hai bé song sinh Kiên và Cường đã đau khổ đến tột cùng khi biết hai con đều mắc căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm này. Mặc dù đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng, các bác sĩ đều kết luận: đây là bệnh di truyền và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ có thuốc làm giảm độ giòn của xương và chi phí rất đắt. Nhà quá nghèo, vậy là niềm mong ước tốt đẹp đó đang ngày càng xa tầm tay... Buồn, nhưng vẫn không hết hy vọng, anh, chị ngày đêm hỏi thăm tìm những bệnh viện nào có thể chữa trị được bệnh cho con là tìm đến. Và rồi điều kỳ diệu đã không phụ lòng anh chị, hai bé đã được cứu nhờ vào phương pháp điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại của Viện Y dược học dân tộc qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu sử dụng bài thuốc y học cổ truyền kết hợp cao xương cá sấu để tăng mật độ xương, giảm đau, phòng ngừa biến dạng xương; và giai đoạn 2 phẫu thuật chỉnh hình xương, đã giúp cho các cháu phục hồi chức năng, đi lại được dễ dàng hơn. Số lần gãy xương của những người bệnh trong nghiên cứu giảm rất rõ rệt. Bác sĩ Trần Văn Năm - Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc thành phố cho biết:

Cho đến nay, với phương pháp này đã có hơn 50 bé đã được chữa trị mang lại hiệu quả. Trong đó có hai bé Kiên - Cường con của chị Thanh Hà, Nghệ An:

Khác với căn bệnh xương thủy tinh hiếm gặp, khó chữa, thì nhiều bệnh nhân bị liệt dây thanh cũng chìm trong vô vọng vì mất việc làm, mất khả năng giao tiếp với xã hội. Hàng chục năm qua, nhiều người phải chấp nhận sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế xem như số phận đã an bài. Nhưng bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của một người thầy thuốc, quyết nghiên cứu cho bằng được cách lấy lại giọng nói cho bệnh nhân. Kết quả, đến hôm nay, đã có hàng trăm bệnh nhân được hồi phục mà chỉ phải trải một cuộc phẫu thuật dài 40 phút để tiêm mỡ tự thân vào dây thanh. Chặng đường tìm lại giọng nói là một cuộc hành trình dài nghiên cứu đầy cam go và thử thách khó khăn của TS. BS. Trần Việt Hồng - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định kéo dài trong suốt 10 năm.

Một ca phẫu thuật điều trị liệt dây thanh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: SK&DD

Trước đây tại Việt Nam, các trường hợp bị liệt dây thanh khiến giọng nói bị rối loạn, hụt hơi, khàn tiếng sẽ được điều trị bằng phương pháp luyện âm, giúp tăng cường sức mạnh của dây thanh. Tuy nhiên, có không ít bệnh nhân luyện âm đến vài năm mà vẫn không cất được thành lời. Và phương pháp tiêm mỡ tự thân vào dây thanh như một phép màu, giúp cho rất nhiều bệnh nhân từ khàn đặc, hoặc mất hẳn giọng nói tìm lại âm thanh của chính mình:

Để tiến hành nghiên cứu, ít ai biết rằng bác sĩ Trần Việt Hồng phải mua mỡ động vật để tiến hành các thí nghiệm một thời gian dài, phải kiên trì tỉ mỉ xử lý những miếng mỡ động vật thành loại mỡ sền sệt, làm sao tạo ra vật liệu gần giống với mỡ người nhất. Thất bại nối tiếp thất bại vẫn không làm nản chí người thầy thuốc này:

TS-BS Trần Việt Hồng kiểm tra giọng nói bệnh nhân lần cuối trước khi xuất viện. Ảnh: SK&DD

Để làm nên điều kỳ diệu đó, bác sĩ Hồng phải nhiều lần ra tận Hà Nội nhờ các giáo sư, tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ hướng dẫn ghi âm và phân tích giọng nói của bệnh nhân trước và sau điều trị. Nhờ đó, một quy trình điều trị và đánh giá hiệu quả khách quan, chuẩn cho các bệnh nhân bị liệt một bên dây thanh được hoàn thiện. Gặp bác sĩ Hồng khi ông đang khám lại cho bệnh nhân trước khi bước vào phòng mổ, với nụ cười đôn hậu, bác sĩ bộc bạch:

Trong các nỗ lực nghiên cứu nguyên nhân tử vong do bệnh tay chân miệng và dựa trên kết quả các công trình nghiên cứu của thế giới, một nhóm y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Ðồng 1 nghiên cứu, áp dụng thành công phương pháp lọc máu liên tục, một kỹ thuật hồi sức hiện đại, tích cực trong các trường hợp bệnh tay chân miệng có biến chứng suy đa cơ quan. Từ kết quả này, đã cứu sống được nhiều trường hợp mắc bệnh tay chân miệng cấp độ 4, mà trước đây sẽ tử vong. Nghiên cứu này hiện được Bộ Y tế đưa vào trong phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng. Bác sĩ - Thạc sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 - rất phấn khởi khi nhờ vào sáng kiến này, nhiều bệnh nhi đã được cứu sống:

Có thể nói không quá lời rằng, ngành y Việt Nam đã có tên trên bản đồ y học thế giới, trong đó có không ít thành tựu khiến quốc tế ngưỡng mộ. Bằng đội ngũ thầy thuốc tận tâm với nghề, chúng ta đã không chỉ dần làm chủ những kỹ thuật y khoa phức tạp, mà còn sáng tạo ra những phương cách chữa bệnh chưa từng có ở quốc gia nào. 57 năm, một chặng đường dài để những người khoác áo Blouse trắng tự tin với tay nghề của mình không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nào tại các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới. Họ đang từng bước tự khẳng định mình, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đóng góp công sức vào ngôi nhà tri thức chung của nhân loại, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.

Bình luận