Ngày 24/4, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trong đó, đáng chú ý là việc chính thức bãi bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng/năm đối với hộ kinh doanh. Thay vào đó, Chính phủ sẽ được trao quyền quy định mức doanh thu không chịu thuế phù hợp từng giai đoạn.
Theo cơ quan soạn thảo, cơ chế mới giúp chính sách thuế linh hoạt hơn, bám sát biến động kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách.
Tuy không quy định con số cụ thể trong dự thảo luật, nhưng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn mức miễn thuế có thể được điều chỉnh lên khoảng 1 tỉ đồng/năm và dưới 3 tỉ đồng để giữ tính đồng bộ hệ thống pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mức này cũng thống nhất với mức doanh thu phải sử dụng hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu minh bạch hơn trong kê khai, đặc biệt khi áp dụng từ ngày 1/1/2026 nhằm tránh xáo trộn trong cùng năm tài chính.
