Bộ trưởng phụ trách phát triển Kinh tế New Zealand thăm TPHCM

(VOH) - Theo tin từ Đại sứ quán New Zealand, chiều 18/3, Bộ trưởng phụ trách Phát triển Kinh tế kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm New Zealand - ông Steven Joyce sẽ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày.
Bộ trưởng Steven Joyce - Ảnh: VOV.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Steven Joyce tới thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, và giáo dục giữa hai quốc gia nói chung, TPHCM nói riêng.

New Zealand mong muốn có nhiều hơn nữa sự quan tâm của doanh nghệp hai nước để đầu tư vào cả thị trường Việt Nam và New Zealand. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 20 của New Zealand, và có nhiều tiềm năng để tăng trưởng hơn nữa. Mục tiêu thương mại song phương 2 nước đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015.

Trong thời gian thăm và làm việc tại thành phố, Bộ trưởng Steven Joyce sẽ hội kiến với Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp 2 nước và thăm một số trường Đại học tại TPHCM.