Sáng 17/4, Thượng tướng Đổng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam, dự chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 9.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm giữa hai nước, được tổ chức thường niên từ năm 2014, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng và gìn giữ đường biên giới hòa bình, ổn định.

Trong khuôn khổ chương trình tại Việt Nam, các hoạt động diễn ra phong phú và thiết thực như: lễ trồng cây hữu nghị; thăm Trường Tiểu học Đồng Đăng và dự lễ cắt băng khánh thành Tòa nhà đa năng; thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; tham quan Công viên Logistics của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; hội đàm và ký kết văn bản hợp tác tại khách sạn Mường Thanh.
Trước đó, ngày 16/4, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có chương trình giao lưu tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Các hoạt động bao gồm thăm Khu du lịch Hữu Nghị Quan, Đại đội Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị Quan, chứng kiến tuần tra chung trực tuyến của Hải quân hai nước, thăm trường học và mô hình thôn kiểu mẫu.
Chuyến giao lưu được phía Trung Quốc tổ chức với nghi lễ trang trọng, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam. Lễ tiễn đoàn Việt Nam diễn ra tại Cửa khẩu Hữu Nghị Quan với sự tham gia đông đảo của người dân khu vực biên giới Trung Quốc.
Về phía Việt Nam, lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cũng diễn ra trang trọng, thể hiện tinh thần chào đón nồng nhiệt và thiện chí hợp tác. Đây là dịp để hai bên tiếp tục thể hiện cam kết duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và quản lý biên giới.
Theo đánh giá từ giới quan sát, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện thực chất trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Các hoạt động cụ thể như tuần tra chung, thăm trường học, giao lưu văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng biên... đã góp phần gắn kết lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.
Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, đồng thời đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt – Trung trong giai đoạn mới.