Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ GTVT tiếp tục cho đề xuất nội dung liên quan bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

(VOH) – Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chiều 29/3.

Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần củng cố tiềm lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khen ngợi việc Bộ Giao thông Vận tải là một trong số các bộ, ngành sớm cơ bản hoàn thành quy hoạch ngành quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ GTVT tiếp tục cho đề xuất nội dung liên quan bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 1
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI - Ảnh: Vietnam+

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và đề xuất ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trọng tâm là đề xuất các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể phát triển giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực giao thông, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ, khai thác thời cơ, nguồn lực bên ngoài để thu hút đầu tư phát triển giao thông, kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cho biết sắp tới sẽ tiếp tục cụ thể hóa công việc gắn với nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao.