Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2017

(VOH) - Với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển; các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát biển ngoài sức khỏe, bản lĩnh chính trị vững vàng còn phải là những người có nghị lực kiên cường mới có thể chống chọi với phong ba, bão tố, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để kịp thời động viên cũng như giúp các thanh niên lên đường nhập ngũ vào lực lượng Cảnh sát biển, trong mùa tuyển quân 2017, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 đã đến thăm hỏi, tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển cho các thanh niên trúng tuyển đợt nhập ngũ năm 2017.

Thanh niên tại quận 10 lên đường nhập ngũ vào lực lượng Cảnh sát biển đợt này.

Đoàn công tác chúng tôi tới gia đình thanh niên Vũ Hùng Sơn tại Phường 14, Quận 10, TPHCM, người sẽ nhập ngũ vào lực lượng Cảnh sát biển trong đợt này. Anh Sơn cho biết, qua các phương tiện truyền thông, anh biết về lực lượng Cảnh sát biển đã lâu. Tuy nhiên khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ và biết mình sẽ tham gia huấn luyện và công tác trong lực lượng Cảnh sát biển, Sơn và gia đình không khỏi có chút lo lắng bởi chưa thật sự hiểu rõ về những công việc mà anh sẽ thực hiện trong thời gian tại ngũ ra sao; và đây không chỉ là suy tư, lo lắng của riêng Vũ Hùng Sơn mà còn là của chung rất nhiều thanh niên trong số 100 thanh niên được chọn tham gia nhập ngũ vào lực lượng Cảnh sát biển trong năm 2017.

Bộ Tư lệnh vùng CSB 3 tiếp nhận thanh niên nhập ngũ năm 2017 tại địa bàn quận 10,11 TPHCM. Để đảm bảo công tác giao quân đủ chi tiêu về số lượng, chất lượng, ngay sau khi có kế hoạch nhân quân, các cơ quan ban ngành của  Bộ Tư lệnh Vùng đã làm việc với địa phương, đảm bảo đúng trình tự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Mặt khác, Bộ Tư lệnh Vùng còn cử cán bộ xuống tận gia đình thanh niên được tuyển chọn để  tuyên truyền, giải thích giúp các thanh niên và gia đình nắm rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 nói riêng. Thông qua các buổi gặp gỡ, qua những câu chuyện của chính những người lính đang làm nhiệm vụ thực tế trong lực lượng nhằm góp phần cho các bạn trẻ ổn định tư tưởng, yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo quận 11 tặng hoa cho các thanh niên nhập ngũ.

Vũ Hùng Sơn chia sẻ: "Em rất tự hào vì được tham gia vào lực lượng Cảnh sát biển được góp một phần công sức nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào của lớp trẻ. Thế là ước mơ vào lính Cảnh sát biển của em đã thành hiện thực. Em sẵn sàng đến những nơi khó khăn nhất để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của quê hương”.

Còn ông Vũ Như Huy, cha thanh niên Vũ Hùng Sơn cho biết: Gia đình rất phấn khởi và tự hào khi cháu tham gia lực lượng Cảnh sát biển. Đây cũng là nguyện vọng của cháu cũng như của gia đình. Bản thân trước đây cũng đã từng tham gia quân ngũ nên tôi hiểu môi trường quân đội thật sự là trường học để cháu rèn luyện phấn đấu. Vì thế gia đình cũng đã động viên cháu nhập ngũ để hoàn thành trách nhiệm của người công dân, cũng như nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ.

Không chỉ đem lại sự ổn định về tinh thần của thanh niên, những buổi gặp gỡ với cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn đem lại sự yên tâm cho gia đình các thanh niên được chọn tham gia lực lượng Cảnh sát biển.

Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm chính trị BTL Vùng CSB 3 đến thăm gia đình thanh niên Vũ Hùng Sơn.

Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm chính trị BTL Vùng CSB 3: Năm nay BTL Vùng được giao nhận thanh niên nhập ngũ tại quận 10 và quận 11 TPHCM. Hôm nay chúng tôi tổ chức đoàn đến thăm một số gia đình có con em nhập ngũ vào lực lượng Cảnh sát biển. Ngoài việc động viên tinh thần cho các thanh niên nhập ngũ, đoàn còn tuyên truyền để các gia đình và thanh niên hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Qua buổi gặp gỡ, chúng tôi thấy các gia đình đều rất phấn khởi và yên tâm tin tưởng giao con em của mình cho lực lượng Cảnh sát biển huấn luyện, bồi dưỡng và rèn luyện.

Những nỗi lo về những chuyến công tác trên biển dài ngày, những chế độ chính sách với các chiến sĩ tham gia lực lượng trong thời gian tại ngũ, cũng như sau khi xuất ngũ, các nguyện vọng của gia đình khi con em tham gia lực lượng… của thân nhân các chiến sĩ cũng được cán bộ trong đoàn giải thích cặn kẽ, rõ ràng.

Với thanh niên nhập ngũ, việc ổn định tâm lý, xác định rõ tư tưởng ban đầu là điều rất quan trọng, quyết định đến chất lượng công tác huấn luyện và hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian tại ngũ. Hi vọng rằng, qua những câu chuyện của chính những người đang làm nhiệm vụ thực tế trong lực lượng Cảnh sát biển sẽ là hành trang ban đầu để các bạn trẻ yêu mến hơn màu áo mà mình sẽ gắn bó trong suốt 2 năm quân ngũ; và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương sẽ không chỉ là thực thi trách nhiệm mà trở thành động lực xuất phát từ chính trái tim của mỗi  thanh niên tham gia nhập ngũ lần này.

Bình luận