Đây là một phần trong Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội" giai đoạn 2021-2030.
Theo Bộ Xây dựng, từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 644 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 580.100 căn hộ. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng. Năm 2024, cả nước chỉ hoàn thành 21.000 căn, tương ứng 16% kế hoạch 130.000 căn đề ra.
Bộ cũng chỉ ra nhiều khó khăn trong việc triển khai gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội. Tính đến nay, chỉ 36/63 tỉnh, thành phố công bố dự án đủ điều kiện vay vốn trên cổng thông tin điện tử, với 16 dự án ký hợp đồng tín dụng, tổng giá trị cam kết 4.200 tỷ đồng và dư nợ 1.727 tỷ đồng.
Đặc biệt, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, tỷ lệ phát triển nhà ở xã hội chỉ đạt dưới 40% so với nhu cầu. Một số địa phương như Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, Cà Mau còn chưa triển khai được dự án nào dù có nhu cầu cao.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng nhận định ngành xây dựng đang đối mặt với nhiều thách thức, từ việc phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường bất động sản đến chậm trễ trong hoàn thiện các quy định pháp luật, định mức và tiêu chuẩn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát còn hạn chế, dẫn đến những bất cập trong quản lý quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị.
Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 130, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai dự án nhà ở xã hội. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nhanh chóng trong quá trình giao đất, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư.
Thủ tướng cũng chỉ đạo rà soát và bổ sung quy hoạch để dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà lưu trú cho công nhân và lực lượng vũ trang. Quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng trong các dự án thương mại và khu đô thị cho nhà ở xã hội cần được thực hiện nghiêm túc.
Mục tiêu 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2025 thể hiện quyết tâm lớn của Chính phủ trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.


