Bộ Y tế có thêm thứ trưởng

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Với quyết định này, Bộ Y tế có 3 thứ trưởng, ngoài ông Tuyên là các ông Trương Quốc Cường và Nguyễn Trường Sơn.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đang kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến - người được phân công làm Trưởng ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe T.Ư từ tháng 7 và vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế hơn nửa tháng trước.

Bộ Y tế, thứ trưởng, ông Đỗ Xuân Tuyên

Ông Đỗ Xuân Tuyên vừa được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh Quân đội nhân dân

Ông Đỗ Xuân Tuyên, sinh năm 1966, từng tốt nghiệp Học viện Quân y. Ông Tuyên từng là Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hưng Yên.

Sau đó, ông Tuyên là Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên. Tháng 6/2016, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

TPHCM nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 2020Sau 3 ngày làm việc, chiều 09/12, Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân TPHCM bế mạc. Kỳ họp đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra đồng thời thông qua 21 Nghị quyết.

 

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 10/12/2019: Đâm vào xe tải, người lái xe máy bị chết cháy: Chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, 1 người điều khiển xe máy bị thiêu rụi khi đâm vào xe tải chở đất.