Bộ Y tế đề nghị 3 phương án quy định thời gian bán rượu, bia

(VOH) - Bộ Y tế cho rằng đây là một trong những nội dung đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Phương án nào nhận được nhiều sự đồng thuận, Bộ Y tế sẽ tiếp thu và chỉnh sửa.

Tại hội thảo về dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia vào ngày 13/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế cho biết, tới đây sẽ đưa ra lấy ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia với 3 phương án:

- Phương án 1 là các đơn vị kinh doanh  được bán rượu, bia trong các khoảng thời gian: từ 11 giờ- 14 giờ; và từ 17 giờ- 22 giờ hàng ngày.

- Phương án 2 chỉ được bán rượu, bia trong khoảng thời gian từ 6 giờ- 22 giờ.

- Phương án 3 là thời gian không được bán rượu, bia thực hiện theo lộ trình quy định của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế cho rằng đây là một trong những nội dung đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Phương án nào nhận được nhiều sự đồng thuận, Bộ Y tế sẽ tiếp thu và chỉnh sửa.

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gồm 6 chương, 22 điều dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 10 tới.