Trước thực trạng còn nhiều thách thức, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống sởi đợt 3.
Theo Bộ Y tế, trong tuần qua, cả nước ghi nhận 3.942 trường hợp nghi sởi, giảm 4,3% so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay, tổng số ca nghi sởi được báo cáo trên cả nước là 81.691 trường hợp tại 63 tỉnh, thành. Số ca mắc bắt đầu tăng từ sau Tết Nguyên đán, đạt đỉnh vào tuần 13 và đang có xu hướng giảm dần từ tuần 15 đến 17. Các tỉnh khu vực phía Bắc ghi nhận số ca mắc tăng cao, trong khi các khu vực khác cơ bản đã chững lại.
Độ tuổi mắc bệnh cũng có sự dịch chuyển nhẹ. Nhóm trẻ từ 1 đến 10 tuổi chiếm 65,8%, giảm 1,6% so với quý đầu năm. Nhóm trên 10 tuổi tăng 1,8%, chủ yếu ở độ tuổi 11–15 và trên 16 tuổi.

Trong bối cảnh này, Bộ Y tế cho biết đến nay 54/54 tỉnh đã hoàn thành tiêm chủng cho 777.451/806.267 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,4%. Trong đó, 52 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95% và 2 tỉnh đạt từ 90–95%, đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch. Ngày 21/4/2025, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1340/QĐ-BYT về triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi đợt 3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phân bổ 451.700 liều vaccine đợt 1 cho các địa phương.
Các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết và đang triển khai tiêm chủng theo hướng dẫn. Song song, các cơ sở y tế cũng được yêu cầu tăng cường công tác khám chữa bệnh, kiểm soát lây nhiễm và báo cáo đầy đủ các ca bệnh.
Dù dịch có xu hướng giảm, Bộ Y tế đánh giá công tác phòng, chống dịch vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân còn tâm lý e ngại tiêm vaccine. Ngoài ra, nhân lực y tế cơ sở còn mỏng, gây ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng.
Để ứng phó, Bộ Y tế đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ chiến dịch. Mục tiêu hoàn thành tiêm chủng lần 1 trước ngày 30/4/2025 và lần 2 trước ngày 15/5/2025 theo kế hoạch đề ra.
Cùng với đó, ngành y tế yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân, đặc biệt là phụ huynh, đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch. Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm việc phân luồng, thu dung bệnh nhân và kiểm soát lây nhiễm.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, phần lớn các ca mắc sởi hiện nay là do không tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, trẻ từ 9 tháng tuổi cần được tiêm mũi 1 vaccine sởi và mũi 2 lúc 15–18 tháng tuổi. Trong tình huống dịch bùng phát, có thể tiêm bổ sung cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi, sau đó vẫn cần tiêm đủ 2 mũi theo lịch.
Đối tượng của chiến dịch đợt 3 bao gồm: trẻ từ 6 tháng tuổi tại các vùng nguy cơ, trẻ từ 11–15 tuổi tại các xã/phường nguy cơ cao chưa tiêm đủ vaccine, và những trẻ không rõ tiền sử tiêm chủng hoặc mắc bệnh.