Bộ Y tế đã chính thức yêu cầu vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.
Ngày 11/4, nhiều báo điện tử phản ánh về đoạn video cho thấy một phụ nữ được cho là giáo viên mầm non tại nhóm trẻ tư thục Con Cưng (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) đã có hành vi bạo lực với một cháu bé khoảng 20 tháng tuổi trong giờ ngủ trưa. Người này dùng một vật giống cây thước đánh vào người bé, sau khi xách ngược chân em lên. Clip còn cho thấy cháu bé khóc lóc dữ dội, trong khi những trẻ khác vẫn đang nằm ngủ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h55 ngày 11/4 và chỉ bị phát hiện khi đoạn video được phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội Facebook vào buổi tối cùng ngày. Một số phụ huynh cho biết camera trong lớp thường bị tắt vào buổi trưa, tuy nhiên hôm xảy ra sự việc, chủ cơ sở đã quên tắt camera, dẫn đến hành vi bạo hành bị ghi lại đầy đủ.
Cơ quan công an xã Quế Mỹ ngay sau đó đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ thẻ nhớ từ camera và một thanh nhựa được cho là công cụ gây bạo hành. Đồng thời, cháu bé bị hành hung được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và đánh giá thương tích.
Người bị xác định là bảo mẫu trong clip là bà N.N.U.L. (30 tuổi), trú tại xã Quế Mỹ, cũng là chủ nhóm trẻ Con Cưng. Theo xác nhận của cơ quan chức năng, nhóm trẻ này được UBND xã cấp phép hoạt động với quy mô không quá 7 trẻ, tuy nhiên khi kiểm tra thực tế, số trẻ được giữ tại cơ sở lại vượt quá quy định.
Chiều tối 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà N.N.U.L. để điều tra về hành vi "hành hạ người khác" theo điều 140 Bộ luật Hình sự. Tại cơ quan điều tra, bà L. thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành hai cháu nhỏ do "bực tức vì các cháu khóc không ngừng trong giờ ngủ trưa".
Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, lãnh đạo huyện Quế Sơn đã yêu cầu dừng ngay hoạt động của cơ sở mầm non tư thục này. Từ sáng 12/4, nhóm trẻ Con Cưng không còn được phép tiếp nhận trẻ.
Cùng ngày, Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quyền trẻ em. Đồng thời, yêu cầu thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp y tế và tâm lý cho trẻ bị bạo hành, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của trẻ theo quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP.
Cục cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho gia đình, tổ chức và cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; không để tái diễn các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ trong môi trường giáo dục.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Tình trạng sức khỏe hai cháu bé sau kiểm tra đã ổn định,