Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (sinh năm 1970, ngụ xã Hòa Bình) ra ao nuôi tôm gần nhà để tắt quạt nước thì bàng hoàng phát hiện chồng là ông N.Q.T. (sinh năm 1970) và con nuôi T.Đ.Th. (sinh năm 2010) đã tử vong dưới ao.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ghi nhận ban đầu cho thấy ông T. tử vong trong tư thế đứng, còn em Th. nằm úp mặt xuống nước, cả hai ở vị trí gần quạt nước của ao nuôi tôm.

Bà Đỗ Ái Lam cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân tử vong có thể do điện giật trong quá trình vận hành quạt nước. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với thân nhân hai nạn nhân, đồng thời cho biết địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đảm bảo an toàn điện trong sản xuất thủy sản, đặc biệt là các mô hình nuôi tôm công nghiệp, thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, cầu dao, thiết bị chống rò điện và ngắt nguồn điện trước khi xuống ao để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
