Cả nước đang có 1,75 triệu lao động trẻ em

(VOH) - Ngày 10/6/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương lai phối hợp với Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp tổ chức hội thảo “Bảo vệ trẻ em thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục”.

Hiện cả nước có 1,75 triệu lao động là trẻ em (Ảnh: Hà Nội mới)

Từ năm 2006 đến nay cả nước có khoảng 5.600 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, tính riêng TP.HCM năm 2013 là 115 vụ với mức độ xâm hại ngày càng gia tăng. Còn về tình hình lao động trẻ em, theo báo cáo từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hiện có 1,75 triệu lao động là trẻ em đang phải lao động kiếm sống. Nguyên nhân là do nhận thức của gia đình và xã hội, tình trạng nghèo đói, bỏ học...

Ông Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương lai cho rằng, trong thời gian tới cần tích cực đấu tranh với tình trạng lao động trẻ em bất hợp pháp, nhất là ở những khu vực nguy cơ cao. Nếu không, tình trạng ép buộc trẻ em lao động sẽ không được đẩy lùi.