Các địa phương cần chủ động ứng phó với bão số 3

(VOH) - Bão Vàm Cỏ - cơn bão số 3 đang diễn biến khá phức tạp ở gần bờ biển khu vực Miền Trung nước ta.

(Ảnh minh họa: ĐS&PL)

Theo nhận định, bão có khả năng đi vào đất liền trong chiều tối nay và gây lượng mưa to, gió lớn ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Nhận định về những khả năng ảnh hưởng của bão số 3 đối với khu vực ven biển Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia về dự báo thời tiết và thủy văn cho biết:

Để chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban chỉ đạo phòng chống  thiên tai - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn số 26.

Ban chỉ đạo đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, Thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, các Bộ ngành Trung ương triển khai nhanh các biện pháp thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; theo dõi kiểm đếm tàu thuyền, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên chủ động xác định thời điểm cấm biển, không cho tàu ra khơi, kể cả tàu vận tải; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân tổ chức chằng chóng nhà cửa, công trình… sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn cho người đang sinh sống ven biển, trên các đảo, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra rà soát các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.