Các hoạt động Kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và ngày thành lập QĐND Việt Nam

Trong niềm tự hào, phấn khởi thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, hôm qua, tại khu di tích lịch sử Đền Bến Dược- huyện Củ Chi, Thành ủy-HĐND-UBND và Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức lễ lễ kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 15 năm ngày truyền thống Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và 15 năm ngày thành lập Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược.

Trong diễn văn phát biểu tại buổi lễ của đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã ôn lại chặng đường 66 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng tại buổi lễ này, Tập thể Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đã vinh dự đón nhận bức trướng mang nội dung: Địa đạo Củ Chi; Đất thép thành đồng; Chung sức chung lòng; Phát huy truyền thống do Thành ủy thành phố trao tặng và đón nhận cờ truyền thống do UBND thành phố trao tặng.

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh đã đi thăm, tặng quà, chúc mừng các đơn vị lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh; thắp hương tưởng niệm các anh hùng, tướng lĩnh; thăm hỏi và tặng quà gia đình thân nhân các liệt sỹ trên địa bàn thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoàng Quân đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Hải quân (phía Nam), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (phía Nam) và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đến thăm, chúc mừng Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Phòng không 367, Cục 12 thuộc Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và Trung đoàn Gia Định. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đến thăm, chúc mừng Sư đoàn 317, Sư đoàn 5 và Sư đoàn Bộ binh 9…

Còn tại Hà Nội, cũng trong hôm qua, Ban Liên lạc các chiến sĩ Quyết tử Liên khu 1 Anh hùng - Trung đoàn Thủ đô tổ chức gặp mặt truyền thống, kỷ niệm 64 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng đội, các chiến sĩ Quyết tử năm xưa cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm không thể nào quên của những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến mùa đông năm 1946, kề vai sát cánh cùng quân dân Hà Nội, chiến đấu anh dũng bảo vệ Thủ đô thân yêu, giữ trọn lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

TH