Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

(VOH) – Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, bị cách chức vì những sai phạm xảy ra tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 28/11, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về việc thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, bằng hình thức cách chức.

Ông Bùi Trọng Đắc. Ảnh minh họa

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 vì có sai phạm trong vụ gian lận thi cử THPT quốc gia năm 2108 tại Hòa Bình. 

Ông Bùi Trọng Đắc với cương vị Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hoà Bình, đã vi phạm Quy chế thi, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh. 

Vi phạm của ông Bùi Trọng Đắc gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục - Đào tạo, gây bức xúc dư luận xã hội.

Hòa Bình là một trong ba địa phương để xảy ra vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, dẫn đến tiêu cực trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và 2018. Theo kết quả của cơ quan điều tra, có 65 thi sinh được nâng điểm, gian lận điểm thi ở tỉnh Hòa Bình, trong đó có 1 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi năm 2017.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 28/11/2019: Hai cha con chết thảm dưới bánh xe tải - (VOH) – Trên đường đi khám bệnh, va chạm với xe máy khác khiến 3 người trong gia đình ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong.