Cái tâm của người phụ nữ Hoa 34 năm làm Tổ trưởng dân phố

(VOH) - Hôm chúng tôi ghé thăm mặc dù đã quá bữa cơm trưa nhưng Dì Thái Thị Lợi vẫn còn tất bật đến quan sát và theo dõi thợ đang xây một căn nhà tình thương để trao cho một hộ nghèo trong tổ ….

Cái tâm của người phụ nữ Hoa 34 năm làm Tổ trưởng dân phố

(VOH) - Hôm chúng tôi ghé thăm mặc dù đã quá bữa cơm trưa nhưng Dì Thái Thị Lợi vẫn còn tất bật đến quan sát và theo dõi thợ đang xây một căn nhà tình thương để trao cho một hộ nghèo trong tổ ….Dì Lợi được bà con nguời Hoa chọn làm tổ trưởng dân phố 34 năm liền, đã góp vai trò quan trọng trong việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp bà con nguời Hoa xóa đói giảm nghèo, khai thác nguồn nhân lực để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, đưa đời sống nhân dân lên một bước cùng với phong trào xây dựng người tốt việc tốt, gia đình văn hoá, khu phố sạch đẹp, con người văn hoá… Tổ dân phố 6, khu phố 1, phường 12, quận 11 do dì làm tổ trưởng có 53 hộ dân với trên 200 nhân khẩu, số hộ nguời Hoa chiếm đến 90%.Người dân trong tổ dân phố chủ yếu sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp, lao động phổ thông và buôn bán nhỏ, bà con sinh họat hàng ngày bằng cả hai thứ tiếng Việt- Hoa . Bằng những việc làm thiết thực, Bà Lợi thực sự là chiếc cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phuơng và các đòan thể ở địa phương “Dân cần có tổ , tổ cần có dân “ đó là phuơng châm cần mẫn của của người tổ trưởng nguời Hoa, không những quan tâm ,Dì Lợi là nguời tổ trưởng hiểu rất tường tận từng gia đình, ai đau yếu, bệnh tật hay gặp khó khăn gì đều có mặt dì Lợi … Chị Lâm Huệ Dung , một hộ nghèo của khu phố được Dì Lợi và khu phố giúp đỡ tâm tình “Gia dình nghèo, tôi phải lản nghề bán báo, vừa qua tôi không có tiền mổ mắt được Bà Lợi và phường hỗ trợ cho mượn tiền đi mổ mắt , gia đình chúng tôi rất biết ơn”… Còn gia đình bà Phù Lê Dung cũng là hộ người Hoa nghèo khác luôn được bà Lợi và khu phố quan tâm giúp đỡ nói: Gia đình tôi gặp khó khăn, đuợc Bà Lợi và tổ dân phố cho quan tâm giúp đỡ,thường xuyên đến thăm ,giúp đỡ …Gia đình tôi rất biết ơn, bà Lợi là nguời tốt lắm

Còn chị Tân Quế Hữu – một phụ nữ trong tổ cũng gặp khó khăn không kém hộ bà Phù Lê Dung , gia đình quá nghèo được di lợi vận động và nhờ sự giúp đỡ của phường gia đình tôi có được căn nhà tình thương…. Nhờ bà Lợi giúp đỡ nên đình tôi có cuộc sống ổn định… Tôi và gia đình mừng và biết ơn Bà lợi và khu phố đã giúp đỡ

Chúng tôi hỏi: Trong cuộc sống nhiều người chỉ biết nghĩ đến mình , trong khi Dì quá bận rộn với chuyện khu phố và chuyện của bà còn nghèo, Bà Lợi tâm tình :

Với công tác hòa giải, Dì Lợi rất tận tâm, bởi dù có giữa lúc ban trưa hay nửa đêm , ở đâu xãy ra những xích mích bất hòa trong cuộc sống, mọi nguời đã tìm đến với bà để phân giải. Trong những lúc thế này Dì Lợi sẵn sàng tìm đến nơi phân tích, chỉ ra những cái đúng, cái sai với lời lẽ dịu ngọt ,thuyết phục. Nhiều vụ tưởng chừng như tình cảm gia đình tan vỡ, vợ chồng chia lìa, con cái bất hiếu… đều được Dì Lợi hòa giải thành công, gia đình êm ấm . Khi đuợc hỏi về công việc của mình Dì Lợi vui vẻ nói :

Có được sự thành công trên, có thể kể đến sự hỗ trợ dắc lực của nguời nguời bạn đời , đó là ông Nhan Mận , đã hết lòng ủng hộ việc chung của vợ mình ông Nhan mận tâm tình tư chuyện nhà đến chuyện buôn bán và thậm chí còn tham gia góp ý kiến cùng dì trong việc chung của khu phố

Ngòai ra được sự hỗ trợ của các đ/c Đảng viên và cán bộ phuờng, Bà Lợi tình nguyện nhận trách nhiệm vận động nhân dân đóng góp để làm nhiều công trình phúc lợi của khu phố như làm cống và hẻm theo phương châm “ nhà nước và nhân dân cùng làm … “ công việc gì cũng vậy bà Lợi đã mời từng hộ dân trong tổ dân phố đến họp đóng góp ý kiến, lắng nghe nguyện vọng của bà con. Những chuyển biến của khu phố trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự và việc thực hiện tốt Nghị quyết và chỉ tiêu của Đảng ủy phường giao cho thật xuất sắc …. Và mọi người đều biết có công sức không nhỏ của bà Thái Thị Lợi. Nhận xét về Dì Thái Thị Lợi, ông Lê Vũ Thanh Tùng – Chủ tịch UBND P 12 – quận 11 nói :

Là một nguời tổ trưởng gương mẫu nên Dì Lợi luôn vận động bà con trong tổ thực hiện nếp sống văn hóa .Bà đã đến tận nhà vận động nhiều chị em thực hiện KHHGĐ, vận động để các gia đình đưa con em mình vào các trại cai nghiện , Bà lợi đã vận động hàng chục đối tượng cắt cơn, đi cai nghiện. Ngòai ra, đời sống văn hóa tinh thần của bà con khu phố thêm khởi sắc, sinh hoạt nề nếp hơn, phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, khu phố, đường xá luôn “ xanh, sạch, đẹp”. Cũng chính từ đó, nhiều năm liền tổ dân phố của bà luôn được công nhận là tổ dân phố xuất sắc

Với những đóng góp của mình trong 34 năm qua Dì Thái Thị Lợi đã được Trung uơng, thành phố và quận tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì những đóng góp của mình cho địa phuơng . Mới đây, Dì đuợc quận tín nhiệm bầu vào chức danh ủy viên thường trực Uy Ban MTTQ của phường 12 … Dì lợi còn được quận nhiều lần tuyên dương nguời Phụ nữ Hoa tiêu biểu của Quận 11 ./.

Thành Sang