Cải tạo Rạch Ụ Cây, một mô hình xã hội hóa

(VOH) - Là một quận nội thành, toàn bộ diện tích của quận 8 nằm trong lưu vực kênh đôi- kênh Tàu Hủ ở phía Tây-Nam TP, nơi có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Một trong những hệ thống kênh rạch đó là Rạch Ụ Cây.

Trong nhiều năm qua nhân dân ven con rạch này phải sinh sống trong điều kiện môi trường ô nhiễm, an ninh trật tự không được đảm bảo. Từ thực tế đó năm 1999 dự án chỉnh trang đô thị Rạch ụ Cây đã được quận 8 nghiên cứu chuẩn bị. Theo Ban tuyên giáo quận Ủy quận 8, việc TP và quận 8 quyết tâm thực hiện dự án chỉnh trang đô thị toàn khu vực Rạch ụ Cây có ý nghĩa hết sức to lớn. Ngoài việc cải thiện hệ thống thoát nước tự nhiên của con rạch, việc chỉnh trang đô thị Rạch ụ Cây còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường, xóa các khu nhà lụp xụp, giải quyết nhu cầu nhà ở ổn định cho người dân. Khi biết được chủ trương của TP, người dân ven con rạch vô cùng phấn khởi. Nhiều bà con cho biết: bao nhiêu năm qua điều kiện sống của đại bộ phận người dân khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có dự án này có lẽ nhiều năm nữa tình hình vẫn không có gì thay đổi. ông Nguyễn Văn Tý nói:


Dự án chỉnh trang đô thị Rạch Ụ Cây (tọa lạc tại phường 9, 10, 11) theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh sẽ giải tỏa, di dời 2.552 hộ dân với hơn 14.000 nhân khẩu đang sống trên và ven con rạch này, thu hồi khoảng 200.000m2 đất, trong đó có 129.000m2 đất ở. Đây là dự án có quy mô rất lớn, hơn 6.000 tỷ đồng do Tổng công ty địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ giải tỏa 953 căn nhà trên rạch, giai đoạn 2 (đến cuối năm 2011) giải tỏa 1.599 căn nhà ven rạch. Các hộ dân sẽ được tái định cư ở chung cư: Tân Mỹ (quận 7), 481 Bến Ba Đình và Rạch Đào (quận 8). UBND quận 8 cũng đã đề nghị TP duyệt chủ trương cho mua thêm một số căn hộ trên địa bàn để bố trí đủ chỗ ở cho các đợt di dời dân. Tính đến nay, quận 8 đã hiệp thương và ban hành quyết định bồi thường cho hơn 905 hộ.

Có thể nói thành công bước đầu của dự án mở ra cơ hội mới cho những khu dân cư nghèo thông qua hình thức xã hội hóa đầu tư. Theo thống kê của cơ quan chức năng, Tp có khoảng 15.000 hộ dân sống ven kênh rạch cần phải di dời, tái định cư. Để di dời, tái định cư cho số hộ nêu trên ngân sách phải chi ra số tiền rất lớn. Vì vậy xã hội hóa được xem là phương thức khả thi nhằm giảm áp lực ngân sách cho TP. Dự án Rạch Ụ cây quận 8 được chọn thí điểm cho mô hình này và đã mang lại kết quả khả quan… Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài cho rằng:


Tiếp tục phát huy kết quả đó, UBND TP đã chỉ đạo các sở ngành thực hiện nhiều giải pháp phát huy hiệu quả nguồn vốn dành cho các chương nhà ở của TP. Nhà nước sẽ công khai quy hoạch để doanh nghiệp đầu tư, khai thác quỹ đất theo quy hoạch. Ngoài doanh nghiệp sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Theo UBND TP, tính đến nay TP đã di dời, tái định cư cho gần 7.300 hộ dân sống ven kênh rạch (đạt 48,6%). Dự kiến, đến cuối năm 2010 số hộ được di dời sẽ nâng lên con số 8.000. Dù vậy vẫn còn gần 8000 hộ dân sông trên hoặc ven kênh rạch phải tiếp tục di dời. Và các mô hình xã hội hóa cần tiếp tục được nhân rộng.

Xóm nước đen Rạch Ụ Cây mai này chỉ còn trong ký ức của bà con lao động nghèo sống trên kênh rạch. Những hộ dân đã sống trong điều kiện khó khăn đã vui mừng khôn xiết khi được tái định cư trong những căn hộ khang trang hơn. Nếu số tiền được bồi thường ít hơn giá trị căn hộ tái định cư tối thiểu (30m2) thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó, bảo đảm có nhà an cư.

Đình Sang

Bình luận