Cần chấn chỉnh hoạt động xe dù, bến cóc và trật tự lòng lề đường

(VOH) - Sáng 12/10, UBND TP họp cùng sở GTVT TP về hoạt động xe dù bến cóc và trật tự lòng lề đường.

Về xử lý bến cóc, xe dù: Từ đầu năm 2011 đến nay, lực lượng Thanh tra Sở GTVT kiểm tra xử lý tổng cộng 926 trường hợp bến cóc xe dù, số tiền xử phạt hơn 1 tỷ 270 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu ở các lỗi: đón, trả khách không đúng nơi qui định, chạy không đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải qui định, vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có sổ nhật trình chạy xe hoặc có nhưng không xác nhận đủ 2 đầu bến. Khu vực vi phạm phổ biến là gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, Ngã Tư Ga và trên các tuyến quốc lộ.

Ngoài ra hiện nay có tình trạng xe núp bóng danh nghĩa vận chuyển hành khách du lịch hoặc khách hợp đồng để đón trả khách trong khu vực nội ô.

Về xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã kiểm tra, xử lý tổng cộng trên 6.500 trường hợp vi phạm, số tiền phạt gần 6 tỷ 400 triệu đồng. Nhận xét về hoạt động kiểm tra xe dù bến cóc và trật tự lòng lề đường, phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Hữu Tín yêu cầu: