Cần có luật về hoạt động từ thiện để minh bạch và hiệu quả hơn

VOH - Tại kỳ họp Quốc hội sáng 4/11, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Thái Bình) đã nhấn mạnh sự cần thiết của một luật chuyên biệt về tổ chức và hoạt động từ thiện.

Theo ông, việc cứu trợ trong bối cảnh thiên tai thường thiếu tính chuyên nghiệp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, và có trường hợp lợi dụng tình hình để trục lợi.

Đại biểu cho rằng một bộ luật cụ thể sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đảm bảo cứu trợ đúng đối tượng và phát huy tốt nhất tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam.

Trong phiên thảo luận, đại biểu Huy cũng chỉ ra rằng do việc cứu trợ thường diễn ra khẩn cấp, nhiều đoàn cứu trợ thiếu kỹ năng và thiết bị cần thiết. Điều này không chỉ tạo thêm rủi ro cho người tham gia mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Nguyen Van Huy - TTXVN
Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Thái Bình)

Đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng một số cá nhân và tổ chức lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi. Ông cho biết, trong quá khứ đã có những vụ việc gây tranh cãi khi báo cáo thu chi của các đoàn cứu trợ thiếu minh bạch, dẫn đến dư luận nghi ngờ và mất niềm tin vào các hoạt động từ thiện.

Gần đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai sao kê số tiền quyên góp từ cộng đồng sau cơn bão số 3 nhằm đảm bảo tính minh bạch. Tuy nhiên, việc làm này lại gây ra tình trạng một số cá nhân sử dụng thông tin sao kê để "thổi phồng" số tiền mình đóng góp, gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận và những cuộc tấn công trên mạng xã hội.

Trước tình hình trên, đại biểu Huy cho rằng việc ban hành luật về hoạt động từ thiện là cần thiết. Ông đề xuất Quốc hội xây dựng một bộ luật nhằm chuẩn hóa các hoạt động quyên góp và cứu trợ, tạo nền tảng pháp lý để các cơ quan có thể kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng từ thiện để trục lợi. Việc này không chỉ để răn đe mà còn giúp củng cố niềm tin của người dân và bảo vệ giá trị truyền thống nhân ái của dân tộc.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cũng đề nghị cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp khôi phục sinh kế và tái thiết vùng bị thiệt hại. Đại biểu Thủy đề xuất Quốc hội, Chính phủ rút gọn thủ tục để nhanh chóng đưa các nguồn lực cứu trợ đến người dân, giúp họ vượt qua khó khăn.

Việc đề xuất xây dựng luật về hoạt động từ thiện là bước đi cần thiết nhằm điều chỉnh và quản lý hiệu quả các hoạt động từ thiện tại Việt Nam, đồng thời bảo vệ và phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Bình luận