Cần khẩn trương hoàn tất giải tỏa dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên

(VOH) - Tại buổi làm việc với UBND quận Bình Tân về tiến độ thực hiện dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên vào ngày 20/5, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM đã phê bình Sở Tài nguyên Môi trường TP vì chậm trễ trong giám định tình trạng vi phạm của những hộ dân lấn chiếm, san lấp kênh rạch.

Ông Lê Hoàng Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đình Sang

Năm 2008, Công an TP đã có công văn đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành giám định, xác minh diện tích đất bị chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy hoạch, ảnh hưởng đến dòng chảy kênh rạch, gây ô nhiễm môi trường để làm cơ sở xử lý. UBND quận Bình Tân cũng từng có công văn tương tự nhưng đến nay Sở Tài nguyên Môi trường vẫn chưa có kết quả giám định. Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở này khẩn trương phối hợp với UBND quận Bình Tân thực hiện ngay việc giám định. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở ngành, quận huyện có dự án đi qua hoàn tất giải tỏa 365 hộ dân còn lại vào tháng 8 tới.

"Lãnh đạo quận Bình Tân huy động hệ thống chính trị vận động bà con di dời, chú ý chăm lo đời sống cho bà con, tái định cư gắn kết các khu công nghiệp, các doanh nghiệp để giải quyết việc làm. Bà con nào chưa có việc làm ổn định cần tạo điều kiện để bà con có công ăn việc làm lâu dài", Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo.

Dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đôla vay từ Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của thành phố, dự kiến đưa vào vận hành năm 2021.