Cần quan tâm hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho người dân

(VOH) – Ngày 01/11, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Quán karaoke 68 (số 68 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy) và cháy lan sang 3 ngôi nhà liền kề, làm 13 người bị thiệt mạng, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay (2/11), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, các nạn nhân đã được nhận dạng, gia đình đưa về nhà an táng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trả lời báo chí về vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết ở quận Cầu Giấy - Ảnh: NLĐO

Đa số nạn nhân tử vong là học viên một lớp học cao cấp chính trị, quá trình thi xong môn học tổ chức liên hoan:

Nguyên nhân vụ hoả hoạn bước đầu được xác định do nhà hàng sửa chữa. Cơ sở nơi xảy cháy chưa có giấy phép. Bên cạnh việc đã chỉ đạo công an điều tra xem xét, nếu cần thiết có thể khởi tố vụ án hình sự, ông Hoàng Trung Hải cho biết, cần phải kiểm tra, xử lý quyết liệt hơn về công tác phòng cháy chữa cháy. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, đây là vụ cháy nghiêm trọng, thành phố gửi chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Ông Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, cần quan tâm hơn đến việc tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng thoát hiểm, kỷ luật cho người dân khi tham gia tụ tập vui chơi ở những chỗ đông người.