Cần quy định để nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu dân cử

(VOH) - Sáng nay 14/11, Quốc hội tiến hành góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Ý kiến của nhiều ĐBQH nhìn nhận: Sau hơn 12 năm thi hành, nội quy kỳ họp Quốc hội đã có đóng góp quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội nói riêng; tạo cơ sở pháp lý để Quốc hội thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại kỳ họp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của kỳ họp Quốc hội, chất lượng, hiệu lực các quyết định của Quốc hội, việc sửa đổi, bổ sung nội quy kỳ họp Quốc hội một cách toàn diện, hợp lý, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ về quy trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội tại kỳ họp là cần thiết. Đại biểu Nguyễn Đình Quyền - đoàn TP.Hà Nội chỉ ra rằng:

Về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội (Điều 5 - dự thảo Nghị quyết), nhiều đại biểu đồng tình với quy định này khi đã kế thừa những quy định hiện hành trong Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật khác như Luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND,... Tuy nhiên đề nghị bổ sung một số quy định nhằm thực hiện tốt hơn trách nhiệm của ĐBQH tại kỳ họp như việc vắng mặt, trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin về kỳ họp, bảo quản và sử dụng tài liệu kỳ họp. Góp ý thêm về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thanh Thụy - đoàn Bình Định đề nghị:

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - đoàn TP.HCM ý kiến trong phiên thảo luận. Ảnh: Quốc Dũng

Có ý kiến đề nghị, bổ sung thêm trách nhiệm của ĐBQH trong việc nghiên cứu tài liệu. Việc nghiên cứu trước tài liệu sẽ góp phần đảm bảo chất lượng các bài phát biểu của đại biểu cũng như trong việc biểu quyết thông qua, từ đó góp phần đảm bảo chất lượng chung cho cả kỳ họp.

Về nội dung quy định thảo luận tại các phiên họp toàn thể của kỳ họp Quốc hội ở điều 16, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - đoàn TP.HCM, cho ý kiến:

Các đại biểu khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, thể hiện gần dân, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước, do đó trong nội quy cần quy định rõ hơn về vấn đề công dân dự thính kỳ họp Quốc hội, nhất là các vấn đề về điều kiện dự thính, số lượng, thành phần, vị trí ngồi, trường hợp nào không được dự thính phiên họp của Quốc hội,… Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng - đoàn Thái Nguyên góp ý:

Bên cạnh những nội dung trên, các đại biểu cũng đề nghị cần rà soát lại nội dung của dự thảo Nghị quyết so với Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm tránh quy định lặp, quy định thừa hoặc quy định thiếu; đề nghị xem xét lại quy định tại Điều 9 về tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội, tại Điều 12 về việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hình thức phiếu xin ý kiến, tại Điều 25 về bảo đảm trật tự tại các phiên họp tại kỳ họp Quốc hội,…

Cũng trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016.

Bình luận