Cần Thơ xuất hiện hơn 40 điểm sạt lở

Từ đầu năm đến nay, tình hình sạt lở bờ sông tại Cần Thơ diễn biến phức tạp, với 41 điểm sạt lở được ghi nhận, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân và hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, tổng chiều dài các điểm sạt lở gần 1.200 m, ảnh hưởng đến 39 hộ dân. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 6,8 tỷ đồng.

Một trong những vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 13/5 tại khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn (cũ), nay là phường Thới Long, trên tuyến đường cặp bờ trái sông Bằng Tăng. Vụ việc có tổng chiều dài 46 m; trong đó khoảng 30 m sạt lở hoàn toàn, phần còn lại bị rạn nứt, sụp lún sâu vào đất liền 4 m. Tuyến đường này vừa được nâng cấp, mở rộng với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, khu vực bị sạt lở đã hoàn thiện từ cuối năm 2024. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Can Tho Sat Lo

Gần đây nhất, ngày 21/7, tại hộ ông Nguyễn Văn Hùng ở kênh Tám Lẹo, ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu, đã xảy ra sụp đất, sạt lở dài hơn 30 m, sâu nhất 6 m, làm mất gần 180 m² đất và gây sụp tuyến lộ giao thông nông thôn. Thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Xã Phú Hữu là địa phương có số điểm sạt lở nhiều nhất với 23 vụ, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.

Trước tình hình phức tạp, chính quyền thành phố và các địa phương đã khẩn trương triển khai ứng phó. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời để giăng dây, đặt biển cảnh báo, huy động nhân lực và phương tiện khắc phục tạm thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

Về lâu dài, Cần Thơ đang tập trung xây dựng các công trình kè chống sạt lở tại những vị trí xung yếu. Điển hình là công trình kè chống sạt lở khẩn cấp sông Ô Môn, phường Ô Môn, có tổng kinh phí dự kiến khoảng 130 tỷ đồng. Tuyến kè dài 650 m, kết cấu bê tông cốt thép kết hợp thảm đá gia cố mái, được triển khai từ ngày 3/4/2025, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025-2026.

Thành phố cũng chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm tra khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các xã ven sông Hậu như Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu. Tại đây, đã xác định thêm 27 điểm có nguy cơ sạt lở, khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng. Song song, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, ngăn chặn lấn chiếm hành lang sông, kênh rạch.

Ngoài sạt lở, từ đầu năm đến nay, thành phố còn đối mặt với các loại thiên tai khác như 39 đợt mưa lớn kèm dông lốc, 2 đợt ngập lụt – triều cường và 13 đợt xâm nhập mặn. Các thiên tai này đã ảnh hưởng đến 160 hộ dân, làm 3 người bị thương. Tổng thiệt hại hơn 12,2 tỷ đồng, trong đó riêng mưa dông lốc gây thiệt hại 5,4 tỷ đồng.

Để hỗ trợ người dân, Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố đã phê duyệt chi 204 triệu đồng, các địa phương tạm ứng thêm 257,5 triệu đồng hỗ trợ kịp thời. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tăng cường thông tin, phổ biến kinh nghiệm phòng chống thiên tai trong cộng đồng.


Bình luận