Cảnh báo chiêu trò giả mạo văn bản Bộ Nội vụ lừa đảo người lao động đi Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước cảnh báo về các đối tượng mạo danh làm giả con dấu và chữ ký của Bộ Nội vụ để lừa đảo người lao động, thu tiền bất hợp pháp liên quan đến việc xuất cảnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Lao động ngoài nước, gần đây xuất hiện đối tượng lừa đảo gửi thông báo “xuất cảnh” giả mạo chữ ký của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và con dấu của Bộ Nội vụ, yêu cầu người lao động nộp các khoản phí như tiền vé máy bay 690 USD, tiền trang phục 450.000 đồng, phí soi chiếu an ninh sân bay 59 USD và các phí dịch vụ khác tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trung tâm nhấn mạnh, đây không phải là văn bản do Trung tâm Lao động ngoài nước phát hành, và danh sách người lao động nêu trong thông báo cũng không có trong cơ sở dữ liệu của chương trình phi lợi nhuận mà Trung tâm triển khai.

Mọi thông tin chính thống về xuất cảnh đi làm việc tại nước ngoài đều được đăng tải công khai trên website của Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: colab.moha.gov.vn và Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: dolab.moha.gov.vn
 

gia mao

Trung tâm khuyến cáo người lao động cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo, không nộp tiền theo các thông báo không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp đã bị lừa, người lao động cần liên hệ ngay cơ quan Công an và thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước để phối hợp xác minh, làm rõ.

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã có 128.044 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 98,5% kế hoạch năm. Các thị trường trọng điểm vẫn duy trì số lượng ổn định, dẫn đầu là Nhật Bản, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Một số thị trường khác tại châu Âu như Đức, Romania, Hungary cũng tiếp nhận lao động Việt Nam.

Ước tính đến cuối năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ đạt 650.000 người, vượt 130% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Bình luận