Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung Ương, hiện nay, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TTXVN)

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 mét.

Trung tậm khí tượng thuỷ văn Trung ương sự báo, từ đêm nay (27/12) ở khu vực vùng biển phía Đông Bắc của Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 27/12/2015:                       

Phía Tây Bắc Bộ

            Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21, riêng khu Tây Bắc 23 – 26 độ C

 

Phía Đông Bắc Bộ

            Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19 độ C

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17, phía nam 17 - 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21 độ, phía nam 21 - 24 độ C

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận

            Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29, phía nam 28 - 31 độ C

 

Tây Nguyên

            Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ C

 

Nam Bộ

            Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C

 

Hà Nội

            Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 18 độ  C