Cảnh báo lũ quét và sạt lở từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng

Cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lớn hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Theo bản tin phát lúc 10h30, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 16-11 đến 10 giờ ngày 17-11), khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như: Hồ Mạc Khê 189,8mm (Hà Tĩnh); Đập thủy điện La Tó 533,8mm (Quảng Trị); Bình Điền 854,6mm (TP. Huế); Sông Trà 595,8mm (TP. Đà Nẵng);

Sơn Mùa 391mm (Quảng Ngãi); Buôn Tăng Krông Năng 278,6mm (Gia Lai); Sông Hinh 693,1mm (Đắk Lắk); Măng Dai – Suối Hành 468,6mm (Khánh Hòa); D’Ran – Đơn Dương 146,6mm (Lâm Đồng).

sat lo
Ảnh minh hoạ 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa với mức trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và sụt lún.

Trong 3-6 giờ tiếp theo, khu vực này tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại Hà Tĩnh, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk dự báo từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Tại Quảng Trị, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, lượng mưa dự báo từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Danh sách chi tiết được liệt kê trong Phụ lục 1 của bản tin, bao gồm hàng trăm địa bàn thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Về cấp độ rủi ro, cảnh báo thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong khu vực được xác định ở Cấp 1, riêng TP. Huế và Khánh Hòa ở Cấp 2, tức mức độ cao hơn.

Theo đánh giá, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường tự nhiên, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động di chuyển của phương tiện, phá hủy hạ tầng dân sinh, công trình kinh tế và gây thiệt hại trực tiếp cho sản xuất và các hoạt động kinh tế – xã hội trong khu vực.

Chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy và các vị trí xung yếu, đặc biệt là những nơi có địa hình dốc, khu vực dân cư nằm gần sông suối hoặc chân núi. Việc chủ động kiểm tra, cảnh giới và triển khai phương án sơ tán khi cần thiết được nhấn mạnh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh nhiều nơi đã ghi nhận hiện tượng mưa lớn kéo dài.

Bình luận