Cảnh báo lừa đảo tuyển lao động đi Israel: Bộ Nội vụ khẳng định chưa cấp phép

VOH - Gần đây, nhiều tài khoản trên mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo… liên tục đăng tải thông tin tuyển lao động đi làm việc tại Israel trong các ngành nghề như xây dựng, nông nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin sai sự thật và người lao động cần cảnh giác với các hành vi lừa đảo.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), hiện nay chưa có chủ trương nào được ban hành cho phép tuyển chọn và đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Israel trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Chưa có doanh nghiệp dịch vụ nào được cấp phép tuyển chọn lao động đi thị trường này.

nông nghiệp - Ảnh VGP
Ảnh minh họa: VGP

Người lao động được khuyến cáo tuyệt đối không tin vào các thông tin quảng bá, mời chào từ các trang mạng xã hội không chính thống, cũng như không giao dịch với các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Để đảm bảo an toàn và minh bạch, người lao động có nhu cầu làm việc ở nước ngoài cần tra cứu thông tin từ các nguồn chính thức như Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, Sở Nội vụ hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người dân nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tuyển dụng lao động đi Israel trái phép, hãy chủ động phản ánh tới Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo thống kê, 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đưa 47.881 lao động ra nước ngoài làm việc, trong đó thị trường Nhật Bản dẫn đầu với 24.358 người, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 15.537 người, Hàn Quốc 4.242 người, và các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore, Romania, Hungary… Không có thị trường Israel trong danh sách được cấp phép.

Bình luận