Cảnh báo mưa đá, dông lốc xuất hiện nhiều hơn trong tháng 4

VOH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3/2025, Việt Nam trải qua 3 đợt không khí lạnh mạnh vào các ngày 5, 15 (ngày 17/3 có sự tăng cường không khí lạnh bổ sung) và 29/3.

Nhiệt độ ở các khu vực vùng núi tại Bắc Bộ giảm sâu trong các đợt rét đậm, rét hại. Ví dụ ngày 30/3, nhiều nơi ở miền núi như Đồng Văn (Hà Giang) ghi nhận 8,7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,8 độ C và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống thấp nhất chỉ còn 4,0 độ C.

Trong khi miền Bắc phải chịu rét đậm, các tỉnh miền Nam lại xuất hiện tình trạng nắng nóng cục bộ, đặc biệt là ở miền Đông Nam Bộ, nơi có đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 11 đến 15/3 với nhiệt độ phổ biến từ 35,0 đến 37 độ C, có nơi còn cao hơn.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 3/2025 không có sự chênh lệch lớn so với mức trung bình nhiều năm.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nhiệt độ thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong khi các khu vực khác như Tây Nguyên và Nam Bộ lại có xu hướng cao hơn.

Về dự báo thời tiết trong tháng 4/2025, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ sẽ vẫn phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

mua-da-2-1713156769988198554591
Ảnh minh họa

Tại các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có nhiệt độ thấp hơn so với mức trung bình từ 0,5 đến 1,0 độ C.

Dự báo trong 10 ngày đầu tháng 4, không khí lạnh có thể hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng xu hướng sẽ yếu dần về cuối tháng. Tháng 4 là thời kỳ chuyển mùa, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra nhiều trận dông, lốc, sét và mưa đá.

Đặc biệt giữa và cuối tháng 4, nắng nóng có thể gia tăng mạnh tại các khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Người dân cần đề phòng những đợt nắng nóng gay gắt.

Khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cũng sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng nắng nóng và có xu hướng gia tăng ở các khu vực miền Tây Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định có khả năng xảy ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản. Người dân nên cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Nắng nóng kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân, đặc biệt ở các khu vực miền Nam và Tây Nguyên.

Theo chuyên gia, mưa đá là hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường diễn ra nhanh trong vòng 10 đến 20 phút nên chỉ có thể cảnh báo chứ chưa thể dự báo được để phòng tránh thiệt hại. Người dân cần phải chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để có những cái biện pháp phòng tránh kịp thời và hiệu quả.

Nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá, người dân nên nhanh chóng tìm chỗ trú, trường hợp không kịp trú ẩn, cần tìm các vật cứng như mũ bảo hiểm, cặp sách để che đầu.

Để phòng tránh thiệt hại do mưa đá gây ra với hoa màu và cây trồng, người dân có thể dựng lưới, dàn che dọc theo luống, nên làm dạng mái hình tam giác sẽ giúp giảm tác động của mưa đá khi va chạm.

Bình luận