Cảnh báo mưa dông kéo dài do hoàn lưu bão số 3

Hoàn lưu sau khi bão số 3 (Wipha) đổ bộ đang gây ra đợt mưa to đến rất to trên diện rộng tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong đó, trọng tâm ảnh hưởng là hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn trong nhiều giờ qua và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Trong ngày và đêm 22/7, lượng mưa phổ biến tại khu vực này có thể đạt 150–300mm, một số nơi có thể mưa vượt ngưỡng trên. Đặc biệt, vùng núi phía tây của Thanh Hóa và Nghệ An là khu vực nhạy cảm, dễ xảy ra trượt lở, sụt lún, đe dọa đến an toàn dân cư và cơ sở hạ tầng.

“Người dân và chính quyền địa phương cần cảnh giác cao độ, không chỉ trong ngày hôm nay mà cả 2–3 ngày tới khi hoàn lưu bão vẫn còn hoạt động mạnh,” ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo. 

Tại các địa phương khác như Hà Nội, Hải Phòng hay Quảng Ninh, người dân cảm nhận mưa có lúc ngớt hơn so với ngày trước. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết điều này không đồng nghĩa mưa đã chấm dứt hoàn toàn. Theo phân tích cấu trúc mây của bão số 3, khối mây dày đối lưu đang tập trung mạnh về phía nam hoàn lưu – chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và một phần Hà Tĩnh. Trong khi đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ vẫn tiếp tục có mưa gián đoạn, xen kẽ với những đợt mưa rào cường độ thấp.

bao so 3 2024
Ảnh minh hoạ 

Ông Khiêm khuyến nghị người dân tại khu vực phía Bắc tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, không nên chủ quan, nhất là trong các khung giờ chiều tối – thời điểm dễ xảy ra mưa dông trở lại do biến động khí quyển.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thanh Hóa và Nghệ An

Dữ liệu quan trắc từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, trong 18 giờ qua (từ 16h ngày 21/7 đến 10h ngày 22/7), các địa phương tại Thanh Hóa và Nghệ An đã ghi nhận mưa rất to: Xuân Khánh (229,2mm), Triệu Sơn (218,6mm), Thạch Quảng (203,6mm) ở Thanh Hóa; Châu Nga (161,2mm), Tây Hiếu (157,6mm) ở Nghệ An. Nhiều khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa độ ẩm đất (trên 85%), cho thấy nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét.

Dự báo trong 3–6 giờ tới, hai tỉnh này sẽ tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến từ 50–100mm, có nơi trên 200mm. Những xã, phường nằm gần sườn dốc, suối nhỏ, khe núi là điểm có nguy cơ cao nhất xảy ra lũ quét, trượt lở đất. Trung tâm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở mức cấp 1.

Tác động của lũ quét và sạt lở không chỉ gây thiệt hại về tài sản, phá hủy kết cấu hạ tầng giao thông mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng người dân. Chính quyền địa phương được yêu cầu rà soát kỹ các điểm dân cư ở vùng xung yếu, tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 và chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết.

Bình luận