Các chuyên gia y tế cảnh báo thời điểm học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè, trùng với giai đoạn giao mùa, là lúc bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát trong trường học và cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Đạo (VNVC) nhấn mạnh môi trường học tập, nhà trẻ, ký túc xá với tiếp xúc dày đặc, việc dùng chung vật dụng khiến bệnh lây nhanh. Trẻ mầm non và tiểu học dễ tổn thương do miễn dịch chưa hoàn thiện, cộng thêm nhiều gia đình bỏ sót mũi tiêm nhắc, tạo “khoảng trống miễn dịch”. Nguy cơ bùng phát dịch lớn, lan ra gia đình, đe dọa người cao tuổi, trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.
Bác sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết tháng 8–9 tại TPHCM, bệnh hô hấp chiếm tới 50% số ca khám nhi, trung bình mỗi tuần khoảng 350 ca, trong đó 10% phải nhập viện. Các bệnh thường gặp gồm viêm mũi họng, viêm họng do liên cầu, viêm phổi với tác nhân như sởi, RSV, phế cầu. Ngoài ra, sốt xuất huyết, tay–chân–miệng, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, quai bị… có xu hướng tăng trong mùa mưa và mùa tựu trường.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú ý 4 nhóm bệnh: hô hấp (cúm, viêm phế quản, COVID-19); tiêu hóa (tiêu chảy, tay–chân–miệng); bệnh có vaccine phòng (sởi, ho gà, bạch hầu, rubella…); bệnh lây qua vệ sinh kém (giun sán, viêm kết mạc). Khi trẻ mắc bệnh, cần theo dõi sát, chăm sóc tại nhà nếu nhẹ, đưa đi bệnh viện nếu nặng và tuân thủ điều trị dự phòng với trẻ có bệnh nền.
Để phòng ngừa, phụ huynh cần tập cho trẻ rửa tay thường xuyên, dùng đồ cá nhân riêng, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc. Vaccine là “lá chắn” quan trọng: trẻ cần được tiêm đầy đủ và đúng lịch các loại phòng bệnh hô hấp, tiêu hóa và thần kinh. Nhà trường cần phối hợp vệ sinh lớp học, diệt muỗi, xử lý môi trường, theo dõi sức khỏe học sinh và sẵn sàng cách ly khi xuất hiện ổ dịch.
Với các biện pháp đồng bộ từ gia đình đến nhà trường và cơ quan y tế, nguy cơ bùng phát dịch bệnh mùa tựu trường có thể được kiểm soát, giảm thiểu tác động đến sức khỏe học sinh và cộng đồng.


