Điển hình là trường hợp một bé gái 11 tuổi tại TPHCM bị rắn hổ cắn và một thiếu niên 15 tuổi ở Thanh Hóa nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhi tại TPHCM, khi vào nhà bếp, đã bị rắn hổ cắn ở cổ chân. Thay vì đưa trẻ đến cơ sở y tế, gia đình lại tìm đến thầy lang để hút nọc và bó chân. Sau đó, khi trẻ có biểu hiện nôn ói, mệt mỏi, gia đình mới đưa đi bệnh viện. Tại đây, bé được chẩn đoán bị nhiễm độc nặng, phải cấp cứu thở máy và truyền huyết thanh kháng nọc. Nhờ điều trị kịp thời, sau 10 giờ, bệnh nhi đã tỉnh và tự thở được.
Tương tự, một thiếu niên ở Thanh Hóa bị rắn cắn vào cánh tay khi đi uống nước ban đêm. Sau đó, trẻ có biểu hiện khó thở, tay chân lạnh, tê liệt và phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, thở máy, cấp cứu tích cực.
Theo các bác sĩ, rắn độc cắn là tai nạn phổ biến, thường xảy ra tại các vùng trũng thấp, cánh đồng, khu vực đồi núi, hoặc ngay cả trong nhà khi trẻ ngủ trên nền đất. Các loài rắn như hổ mang, cạp nong, cạp nia, rắn lục xanh thường có nọc độc mạnh, có thể gây hoại tử, suy hô hấp, liệt cơ, và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Nhận diện vết cắn và xử trí ban đầu
Các dấu hiệu nhận biết rắn độc cắn bao gồm vết cắn có hai dấu răng sâu, sưng đau nhiều, vùng bị cắn bầm tím hoặc phồng rộp. Một số nọc độc như của rắn họ lục gây hoại tử tại chỗ, trong khi rắn họ hổ thường ít biểu hiện rõ nhưng có thể dẫn đến liệt cơ, khó thở.
Bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn độc cắn, cần:
- Không tự ý hút nọc hoặc bó chân.
- Giữ vùng bị cắn bất động, đặt thấp hơn tim để hạn chế nọc độc lan rộng.
- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế sớm nhất để được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc.
Cảnh giác trong mùa mưa
Theo các chuyên gia, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 là thời điểm rắn độc hoạt động mạnh do điều kiện thời tiết thuận lợi. Các gia đình, đặc biệt ở vùng nông thôn và ven sông, cần cảnh giác và hướng dẫn trẻ em cách nhận biết và tránh tiếp xúc với rắn.
Cha mẹ cần dạy trẻ không chơi gần bụi rậm, bờ cây hay khu vực ẩm ướt vào ban đêm. Trong trường hợp bị rắn cắn, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay để giảm nguy cơ biến chứng hoặc tử vong.
Bảo vệ trẻ trước nguy cơ từ rắn độc không chỉ là việc nhận diện loài nguy hiểm mà còn là trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó kịp thời.


