Cảnh giác với sốt xuất huyết và tay chân miệng đầu năm học

(VOH) - Ngày 11/9, tại giao ban tình hình dịch bệnh tháng 9, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, tính đến ngày 9/9, toàn TPHCM đã có hơn 5.100 ca tay chân miệng, giảm 40% so với cùng kỳ.
Cảnh giác với sốt xuất huyết và tay chân miệng ngày tựu trường. (ảnh minh họa: giadinh.net)

Ngoài ra, TPHCM cũng có hơn 4.700 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 36% so với cùng kì, tuy nhiên trong tuần qua, sốt xuất huyết đã có chiều hướng tăng trở lại với khoảng 250 ca/tuần. Các quận huyện đang ở mức báo động đỏ về sốt xuất huyết là Bình Thạnh, Hóc Môn, Tân Bình. Mặc dù các số ca mắc bệnh đều giảm so với cùng kì năm 2012, tuy nhiên, bác sĩ Thọ cũng cảnh báo tình hình tay chân miệng và sốt xuất huyết nhiều khả năng sẽ tăng trở lại, nhất là mùa tựu trường. Theo thống kê từ Sở Y tế TPHCM, từ đầu năm đến nay toàn thành phố có 8 trường học phát hiện học sinh mắc tay chân miệng từ 3 ca trở lên.