Cảnh sát biển cứu tàu cá Tiền Giang bị trôi dạt trên biển

(VOH) - Tàu cá số hiệu của tỉnh Tiền Giang bị hỏng máy, mất khả năng cơ động, trôi dạt trên biển đã được tàu 9001 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cứu.

Vào hồi 23h15 ngày 4/10/2016, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin, tàu cá số hiệu TG 91655TS của tỉnh Tiền Giang bị hỏng máy, mất khả năng cơ động, đang trôi dạt trên biển cách đông đông nam Đảo phú Quý tỉnh Bình Thuận 150 hải lý yêu cầu cứu nạn.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập tức điều động tàu Cảnh sát biển 9001 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo Đảo Phú Quý khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn để cứu nạn.

Tàu cá được lai dắt

 Đến 14h ngày 05/10/2016 tàu Cảnh sát biển 9001 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và khẩn trương kiểm tra tình hình, tổ chức làm dây lai kéo tàu TG 91655TS về bờ. Tàu cá TG91655TS có 11 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại Phường 2 - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang làm thuyền trưởng.

Kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên trên tàu

Các thuyền viên trên tàu TG91655TS đã được cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9001 chăm sóc y tế, động viên tinh thần. Hiện tình hình tâm lý của các ngư dân đã ổn định. Tàu cá TG 91655TS đang được lai kéo về Đảo Phú Quý, tỉnh Bình thuận tiếp tục khắc phục sửa chữa.