Cảnh sát PCCC giải cứu 21 người mắc kẹt trong thang máy

(VOH) - Rạng sáng ngày 5/6, Đội Cảnh sát PCCC – Công an Quận 1 nhận được tin báo yêu cầu cứu hộ cứu nạn vụ người bị mắc kẹt trong thang máy tại công ty TNHH Ngôi Nhà Đức.

Khoảng 2h sáng ngày 5/6, Đội Cảnh sát PCCC – Công an Quận 1 nhận được tin báo yêu cầu cứu hộ cứu nạn vụ người bị mắc kẹt trong thang máy tại công ty TNHH Ngôi Nhà Đức (số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1). Đơn vị đã đưa 1 xe cùng 6 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Công ty TNHH Ngôi Nhà Đức là công trình cao ốc văn phòng cao cấp nằm tại góc đường Lê Duẩn và Lê Văn Hưu, quận 1.

Lực lượng cứu hộ dùng kích thủy lực phá cửa thang máy cứu người

Khi đến nơi, quá trình trinh sát cho thấy, vị trí mắc kẹt là tại thang máy giữa lầu 2 và lầu 3, các nạn nhân bị mắc kẹt khoảng  20 phút. Đơn vị đã dùng máy kích thủy lực phá cửa thang máy, khoảng 1 phút sau, các nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn.

Nhiều nạn nhân đưa ra có dấu hiệu hoảng loạn, đi không vững vì chấn động tâm lý, lo sợ khi bị rơi vào tình huống nguy hiểm này.

Video lực lượng cứu nạn giải cứu 21 người bị kẹt trong thang máy:

Lực lượng cứu hộ cứu nạn - Cảnh sát PCCC Công an Quận 1 đã cứu được 21 người. 

Giải cứu 21 người mắc kẹt trong thang máy

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, lực lượng đã trở về đơn vị, tiếp tục công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu.

>> Cách xử lý khi bị kẹt thang máy
(VOH) – Chủ động giữ bình tĩnh để liên hệ cứu hộ là những gợi ý đầu tiên trong cách xử lý khi bị kẹt thang máy.