Sáng 3/5, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư để thảo luận về tiến độ thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII, các kết luận liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Theo báo cáo, dự kiến sau quá trình sắp xếp, cấp tỉnh sẽ giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao vào năm 2022. Cùng với đó, cấp xã sẽ giảm hơn 110.780 biên chế, chủ yếu do tinh giản biên chế và sắp xếp lại vị trí việc làm.

Việc lấy ý kiến nhân dân về các Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh, xã đã hoàn tất, với tỷ lệ đồng thuận trung bình đạt khoảng 96%. Bộ Chính trị cũng thông tin về việc giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 10.035 xuống còn hơn 3.320 đơn vị, giảm khoảng 66,91%. Tỷ lệ giảm ở một số địa phương lên tới 76,05%, cho thấy sự quyết liệt trong công tác sắp xếp.
Về tổ chức đảng ở địa phương, dự kiến số đảng bộ tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34, cùng với việc giảm hơn 260 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Các cơ quan trực thuộc cấp huyện cũng giảm, với hơn 4.160 đơn vị sẽ ngừng hoạt động. Đồng thời, hơn 3.320 đảng bộ xã và 10.660 cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng ủy cấp xã mới sẽ được thành lập.
Dự kiến sau khi hoàn thành công tác sắp xếp, 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ kết thúc hoạt động. Việc tinh gọn bộ máy các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cũng sẽ được thực hiện, giúp các tổ chức này hoạt động gần gũi hơn với nhân dân, khắc phục tình trạng chồng chéo trong chức năng và nhiệm vụ.
Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng dự kiến giảm 90 đầu mối cấp vụ ở Trung ương, 344 đầu mối cấp sở ở tỉnh và 1.235 đầu mối cấp phòng ở tỉnh. Các tổ chức quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ giảm 43% đầu mối bên trong, đồng thời hơn 22.350 biên chế sẽ được điều chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã.
Bộ Chính trị yêu cầu các đơn vị và địa phương tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân phải được triển khai kịp thời, nhằm đảm bảo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công trong quá trình sắp xếp bộ máy. Các đơn vị phải đảm bảo việc chi trả kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện sắp xếp, đồng thời thực hiện nghiêm túc các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.