Cắt điện nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn cháy nổ

(VOH) - Tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM Đinh La Thăng với Cảnh sát PCCC TPHCM và các ban ngành liên quan vào chiều 28/11, Bí thư gợi ý về việc đầu tư trực thăng để chữa cháy.

 Bí Thư Đinh La Thăng tại buổi làm việc với cảnh sát PCCC chiều 28/11

Tuy nhiên, theo Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM - Đại tá Lê Tấn Bửu thông tin, ngoài nguồn vốn đầu tư liên quan đến hạ tầng sân bay, nơi đỗ trực thăng, tính ra phải chi đến 1.000 tỷ đồng/trực thăng. Kinh phí quá lớn và chưa phù hợp với điều kiện của thành phố nên phương án này chưa được Trung ương duyệt.

Về vấn đề này, Bí thư Đinh La Thăng cũng gợi ý trong điều kiện ngân sách khó khăn, nên đặt hàng Tổng công ty trực thăng thuộc Bộ Quốc phòng, mỗi năm nếu không xảy ra cháy thì cảnh sát PCCC trả một khoản số tiền nào đó tối thiểu, còn nếu xảy ra cháy thì sẽ trả thêm kinh phí.

TPHCM còn thiếu trên 10.000 trụ bơm nước chữa cháy

Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết, TPHCM có hơn 7.000 trụ bơm nước, có nơi trụ bơm nước chữa cháy xa quá, hiện vẫn còn thiếu trên 10.000 trụ nước để chữa cháy kịp thời. Nhiều vụ cháy xảy ra nhưng thiếu nước, khi cấp thiết, lưc lượng phải tận dụng luôn nước cống, nước ao tù...

Hiện Cảnh sát PCCC thành phố đang phối hợp với Sawaco thiết lập các trạm cấp nước để phục vụ cho công tác chữa cháy. Trong lộ trình thực hiện tổng thể đề án chính phủ phê duyệt, ông Bửu cho rằng, cần xác định việc “chữa cháy thiếu nước như súng thiếu đạn”.

Giám đốc Cảnh sát PCCC cũng kiến nghị thành phố đầu tư đơn vị PCCC ở Hóc Môn, xây dựng thêm 5 đơn vị PCCC đặt ở các quận huyện còn lại, tiến hành triển khai nhanh đề án quy hoạch ngành PCCC. Đơn vị cũng xác định, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, tăng cường kiểm tra kiểm soát, trực chiến của lực lượng và phương tiện.

Cắt điện nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn

“Khi kiểm tra phát hiện trong nhà dân có nguy cơ gây mất an toàn về điện, yêu cầu chủ nhà đến ngày này mà không khắc phục, sửa xong, tôi sẽ cắt điện, có được không?”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gợi ý sau khi nghe đại diện Điện lực thành phố báo cáo.

Trong khi ngành tích cực tuyên truyền, đầu tư gần 3 tỷ đồng/năm cho công tác này, nhưng vẫn có đến 50% vụ cháy xảy ra ở nhà dân do lơ là, bất cẩn, 70% cháy do chập điện.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị ngành Điện lực, ngoài việc bố trí nhân viên hàng tháng đi kiểm tra điện, thu tiền điện, cần giao trách nhiệm, phân công kiểm tra luôn vấn đề về an toàn điện ở từng nhà dân, trích một phần kinh phí hàng tháng bồi dưỡng cho những nhân viên làm công việc này.

Đường dây nóng của TPHCM thành một đầu số duy nhất là 114

Về phía tiếp nhận thông tin người dân phản ánh, Sở Thông tin Truyền thông đánh giá, hiện 114 tiếp nhận tình huống khẩn cấp tốt nhất so với các đầu số đường dây nóng khác.

Sở cũng đã phối hợp liên thông 113, 114, 115, bất cứ vấn đề nào người dân gọi đến, sẽ được nhân viên chuyển cho đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý. Hiện thành phố đang triển khai gộp 3 đầu số đường dây nóng thành một đầu số duy nhất là 114.

Nhận định về công tác này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng đánh giá, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, giảm số vụ, nhưng điểm cháy tăng. Trong đó, có điểm cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tập trung ở vùng ven quận 12, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn…

Cháy do “sự cố sử dụng điện”, cắm bàn ủi để quên, người già quên tắt bếp ga… chiếm 50%; cháy trong khu công nghiệp, TP có gần 2.000 khu dân cư, có 27.000 dân phòng bảo vệ thành phố, Phó Chủ tịch cho rằng, lực lượng này cần phối hợp với cảnh sát PCCC để thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”.

Thành phố hiện có hơn 28.000 cơ sở, trong đó có hơn 10.000 cơ sở nguy hiểm, đáng lo ngại là bãi hóa chất ở Tân Cảng hiện đang là mối đe dọa nguy hiểm, ông Huỳnh Cách Mạng đề nghị lực lượng PCCC cần lưu ý.

Lực lượng PCCC cần trên 2.947 đồng chí nhưng hiện nay chỉ có 2.200 biên chế, ở quận huyện cũng thiếu, do vậy, cần điều chỉnh vấn đề này.

Quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ chiến sĩ PCCC

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, trong điều kiện sống của anh em PCCC khó khăn, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến lực lượng này.

Ông Thăng cũng đề nghị, Cảnh sát PCCC cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đánh giá lại mô hình tổ chức đảng hiện nay, từ đó đề xuất sinh hoạt đảng tại các cơ sở đảng ở các quận huyện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, rà soát, hoàn thiện, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp Luật. Từ đó, xem lại phân cấp tổ chức giữa PCCC với các quận huyện, rà soát lại các chợ, khu công nghiệp, các biển quảng cáo không phép, các điểm karaoke trá hình.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu, tập trung vào các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, sức khỏe của cán bộ, rà soát lại toàn bộ các danh mục đầu tư, xây dựng lực lượng PCCC chính quy tinh nhuệ.

Theo Bí thư thành ủy Đinh la Thăng, một trong những điều kiện thu hút đầu tư kinh doanh vào TPHCM chính là đảm bảo an toàn về an ninh chính trị, trong đó có PCCC.

Trong điều kiện khó khăn về kinh phí hiện nay, trên cơ sở đề án phê duyệt của thành phố, cần đặt hàng tổng công ty trực thăng để có được những trang bị thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chữa cháy cấp bách khi có sự cố xảy ra, nhất là các cơ sở hóa chất, nhà cao tầng. Đồng thời, thành phố cần quan tâm đến chỗ ăn ở, đời sống anh em cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC.

Bình luận