Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu không chỉ nhằm tinh gọn quy trình, giảm chi phí xã hội, mà còn là giải pháp căn cơ để xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và minh bạch.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, trong hướng dẫn gửi các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp yêu cầu rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa quy trình thủ tục phải được thực hiện đồng bộ với rà soát quy định pháp lý, để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định pháp luật có liên quan. Chỉ khi thực hiện đồng bộ cả hai nội dung này, phương án cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu trình ngày 15/11/2025 mới đảm bảo tính thực chất và hiệu quả.
Ảnh minh hoạ: TTXVN
Trước yêu cầu khẩn trương, phạm vi rà soát rộng trên toàn quốc, Bộ Tư pháp đã giao Sở Tư pháp các địa phương làm đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các tổ chức pháp chế tại các bộ, cơ quan Chính phủ phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát thủ tục hành chính và quy định pháp luật, tạo cơ sở cho việc ban hành Nghị quyết quy phạm của Chính phủ theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.
Bộ Tư pháp cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ tại một số bộ, ngành, địa phương, nhằm bảo đảm các báo cáo gửi về trước ngày 31/10/2025 có chất lượng cao, đúng yêu cầu chỉ đạo.
Về lộ trình triển khai, Thứ trưởng cho biết, trên cơ sở bảo đảm tính chính xác và khả thi của việc thay thế giấy tờ bằng dữ liệu điện tử, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động đề xuất lộ trình thực hiện cụ thể. Với 15 loại giấy tờ theo hướng dẫn của Bộ Công an, có thể triển khai ngay từ ngày 15/11/2025.
Ông nhấn mạnh, song song với đó, các loại giấy tờ khác sẽ được hoàn thiện theo tiến độ số hóa và “làm sạch” dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành, địa phương. Nguyên tắc được xác định rõ: dữ liệu được làm sạch đến đâu, cắt giảm thủ tục đến đó, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.
Trong quá trình triển khai, Bộ Tư pháp cũng lưu ý, sẽ có những phản ánh về dữ liệu chưa chính xác, do đó cần thiết lập quy trình “làm sạch” dữ liệu và cơ chế xử lý đặc thù để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.
Đối với 668 thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Bộ Tư pháp đã đề nghị các địa phương cung cấp thông tin để tổng hợp, triển khai giải pháp thay thế giấy tờ, hồ sơ bằng dữ liệu điện tử, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, tinh thần chung là “có dữ liệu thì phải sử dụng dữ liệu” khi giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.


