Cầu Ghềnh mới chính thức khánh thành

(VOH) - Sáng 2/7, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng khôi phục cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh) tại Km 1699+860 tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Ảnh: TTO

Cầu Ghềnh mới được thiết kế ba nhịp (cầu cũ có bốn nhịp) dạng vòm, có hình dáng gần giống với cầu Ghềnh cũ. Mỗi nhịp cầu dài 75 m, chiều cao vòm là 13,5 m có trọng lượng hơn 260 tấn hợp kim thép, tổng chiều dài của cầu hơn 239 m, tĩnh không thông thuyền 6,5m (đạt tĩnh không thông thuyền cấp 3, cao hơn 2 m so với cầu cũ).

Cầu mới còn được lắp thêm hai làn đường cho xe hai bánh và người đi bộ lưu thông hai chiều, mỗi làn rộng 1,2 m. Mặt của hai làn đường được làm bằng tấm thép phẳng có gân chống trơn trượt.

Theo báo Tuổi trẻ, Ông Đới Sỹ Hưng - phó tổng giám đốc Tổng Công ty đường sắt VN (chủ đầu tư) cho biết sau sự cố sà lan đụng sập cầu Ghềnh ngày 20-3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn cấp khôi phục cầu Ghềnh mới để sớm thông lại tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Sau gần 3 tháng thi công, cầu Ghềnh mới đã hoàn thành thông xe kĩ thuật và hoàn chỉnh làn xe mô tô để đưa vào sử dụng. Cũng theo ông Hưng, sau lễ khánh thành, tốc độ tàu qua cầu Ghềnh mới chính thức là 70km/h.