Chương trình cầu siêu diễn ra suốt ngày 28/7, từ sáng sớm đến 21h, bao gồm các nghi lễ truyền thống: lễ khai đàn, lễ chiêu hồn Hà Bá (bắc cầu), lễ nghinh sư duyệt định, lễ tiếp thỉnh vong linh, lễ thỉnh Phật đại khoa, lễ khai xá, lễ triệu tam phủ, lễ giải oan nghiệp và lễ thả hoa đăng.
Đại lễ không chỉ là lời tiễn biệt và tưởng nhớ những nạn nhân đã khuất, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn và truyền thống tri ân, chia sẻ mất mát của dân tộc Việt Nam đối với các gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng.
Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (mang biển kiểm soát QN-7105) đang chở khách tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long (gồm các điểm hang Sửng Sốt – đảo Ti Tốp) thì bất ngờ gặp dông lốc mạnh và bị lật. Vụ tai nạn khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.
Ngay sau sự cố, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp và tầm nhìn hạn chế. Công tác tìm kiếm được thực hiện khẩn trương, liên tục cả ngày lẫn đêm.
Đến chiều 26/7, nạn nhân cuối cùng – anh H.V.T. (sinh năm 1985) – được tìm thấy tại khu vực Hang Trống, cách hiện trường khoảng 10km. Công tác tìm kiếm chính thức khép lại sau 7 ngày nỗ lực của các lực lượng chức năng.
Tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục hậu quả, nhanh chóng hỗ trợ gia đình nạn nhân trong công tác hậu sự, đưa thi thể về quê an táng, cũng như hỗ trợ tài chính và động viên tinh thần thân nhân. Đồng thời, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc và rà soát toàn bộ quy trình vận hành tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để tăng cường an toàn giao thông đường thủy.


