Chăm lo công nhân, người lao động, SV khó khăn là các điểm nổi bật của công tác dân vận tại TPHCM

(VOH) - Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM sáng ngày 24/1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận thành phố năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Thế Trung- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã đến dự.
 Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.ảnh: Việt Triều

Trong công tác dân vận TP.HCM, nổi bật trong năm 2012 là phong trào vận động các nguồn lực chăm lo cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã tổ chức hơn 2.500 điểm bán hàng bình ổn giá trên khắp TP.HCM. Ngoài ra, các cấp chính quyền còn tăng cường công tác đối thoại với nhân dân thông qua hai chương trình “Lắng nghe và trao đổi” của Đài truyền hình TP.HCM và “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận cũng được nhân rộng như hoạt động “Góp đá xây Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình”, phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Trung- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao hiệu quả trong công tác dân vận của thành phố. Ông Nguyễn Thế Trung nhận định:

Về trọng tâm công tác dân vận của hệ thống chính trị TP.HCM trong năm 2013 bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, chỉ đạo: