Chăm lo tốt cho hộ nghèo và gia đình chính sách

(VOH) - Chiều 12/12, đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Mặt trận tại TPHCM.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò dân chủ đại diện.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Hoàng Năng cho biết, Mặt trận thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay từ thành phố đến cơ sở: đã vận động chăm lo cho người nghèo trên 125 tỷ đồng, chăm lo cho các lực lượng bảo vệ biển đảo với tổng kinh phí hơn 39,8 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai do xâm nhập mặn, hạn hán, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long với số tiền trên 43 tỷ đồng.

Đánh giá cao các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh việc vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp thanh niên khởi nghiệp, Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò dân chủ đại diện, phấn đấu mỗi hộ nghèo, mỗi hộ chính sách phải có một đoàn thể, tổ chức xã hội đứng ra hỗ trợ, không để hộ nghèo và gia đình chính sách bị cô đơn, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng mong muốn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cần tăng cường đổi mới, nên tổ chức thực hiện các buổi tiếp xúc chuyên đề trong từng giới: Sinh viên, công nhân, nông dân, lực lượng trí thức... để lắng nghe dư luận.

Ngoài ra, cần tận dụng công nghệ thông tin làm kênh thông tin hiệu quả, qua đó, cung cấp thông tin cho người dân trên các trang mạng xã hội, đột phá trong giám sát, phản biện, cụ thể hoá các phong trào thi đua yêu nước...

Giám sát các lĩnh vực bức thiết trong nhân dân

Cũng chiều ngày 12/12, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN đã kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Bình Chánh.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Chánh – bà Huỳnh Thị Kim Xuyến cho biết, Hiện Bình Chánh có 18 chương trình giám sát, từ việc giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn 16 xã, thị trấn đến công tác tuyển sinh đầu cấp, tình hình cung cấp nước sạch tại các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, Phong Phú, Đa Phước, thị trấn Tân Túc.

Qua đó, Mặt trận huyện Bình Chánh đã đề nghị các xã, thị trấn công khai định mức, giá nước đến nhân dân, kiến nghị công ty cấp nước sau khi thi công đường ống nước cấp nước nên tái lập mặt đường như cũ để người dân lưu thông thuận tiện. Đồng thời, đề nghị các trạm cấp nước phải thường xuyên vệ sinh theo quy định, tuyệt đối không chăn nuôi gia súc gia cầm tại trạm cấp nước...