Chánh án Nguyễn Hòa Bình tán thành tách vụ án để xét xử riêng với người chưa thành niên

VOH - Ngày 8/6, tại phiên thảo luận tổ về dự Luật Tư pháp người chưa thành niên, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề xuất tách vụ án xét xử riêng với người chưa thành niên.

Dự thảo luật Tư pháp người chưa thành niên đề xuất trong vụ án hình sự có tội phạm là người chưa thành niên và người lớn thì cơ quan điều tra phải tách vụ án hình sự với người chưa thành niên để giải quyết độc lập. Thời hạn điều tra, truy tố, xét xử được rút ngắn hơn so với vụ án thông thường.

Nêu ý kiến tại tổ trong họp Quốc hội sáng 8/6, Chánh án TAND Tối cao ủng hộ đề xuất vụ án nếu có cả trẻ em và người lớn thì phải tách ra giải quyết độc lập. Ông thấy nếu không tách vụ án, thời hạn điều tra phải theo người lớn, điều này đặt các cháu vào tình trạng bị khởi tố, tạm giam kéo dài.

Theo ông Bình, việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án với người chưa thành niên phải được tiến hành trong môi trường thân thiện nên sẽ bất cập nếu xử lý chung. Một bất cập khác, nếu xử chung thì toàn bộ quá trình phạm tội sẽ bị công khai.

chanh-an-nguyen-hoa-binh
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp

Chánh án TAND Tối cao cho rằng: "Trên thế giới cấm việc công khai hành vi phạm tội của trẻ em vì người ta nghĩ đến phần đời còn lại rất dài của các cháu. Nếu bị công khai, các cháu sẽ mặc cảm khi bị xã hội kỳ thị, bạn bè xa lánh. Vì thế thông tin về hành vi phạm tội của người chưa thành niên phải được bảo mật".

Có nhiều ý kiến không đồng tình nội dung này do quan ngại trẻ em phải ra tòa hai lần, song ông Bình không thấy thế, nói "sẽ có cách khắc phục". Ông cho rằng lời khai của người chưa thành niên ở phiên tòa độc lập xem như đã được thẩm định công khai nên có thể sử dụng trước phiên tòa của người lớn.

Đại biểu Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM bày tỏ tán thành với đề xuất tách vụ án có người chưa thành niên để giải quyết riêng.

Đại biểu Lê Thanh Phong cho rằng phải tách vụ án mới thực hiện được quy định của dự thảo luật về rút ngắn thời hạn giải quyết vụ án của người chưa thành niên. Dự thảo đang đề xuất thời gian giải quyết vụ án bằng một nửa vụ án so với người lớn.

Theo ông Phong, phải tách vụ án mới thực hiện được yêu cầu đặt ra về tiêu chuẩn của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán khi giải quyết vụ án có người chưa thành niên. Theo kinh nghiệm thế giới, các nước đều tách vụ án có người chưa thành niên để giải quyết độc lập.

Luật Tư pháp người chưa thành niên là luật mới, đang được Quốc hội lần đầu cho ý kiến. Dự kiến luật sẽ thông qua tại kỳ họp 8 Quốc hội khóa 15.

Bình luận