Ngày 6/11, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ban hành quyết định giải quyết cho bà Phan Thị Hán Huệ (Hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương) được thôi việc kể từ ngày 6/11 theo nguyện vọng cá nhân.
Bà Huệ có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ giấy tờ liên quan; được hưởng chế độ thôi việc và các chế độ khác (nếu có) theo quy định.
Trước đó, UBND huyện Châu Đức nhận phản ảnh từ nhiều giáo viên, người lao động Trường Mầm non Ánh Dương cho biết đã đóng phí ăn trưa 30.000 đồng/bữa nhưng phần ăn khá nghèo nàn, kém chất lượng.
Sau khi có phản ánh, nhà trường đã trả lại tiền thừa để giáo viên, người lao động tự đặt phần ăn. Chính quyền địa phương đã quyết định thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương hồi tháng 9.
Kết luận thanh tra chỉ ra một số thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành tại trường Mầm non Ánh Dương.
Hiệu trưởng nhà trường thực hiện chưa đúng các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở; chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ cơ quan; phân công các nhân viên nấu ăn làm thêm công việc dọn dẹp vệ sinh sân trường là không phù hợp với vị trí việc làm.
Đối với nội dung tổ chức ăn trưa cho giáo viên, từ tháng 9/2023 đến 5/2024,hiệu trưởng không tổ chức lấy ý kiến để thống nhất việc tổ chức bữa ăn trưa và không công khai số tiền tổ chức ăn trưa; cũng như chậm trễ trong xử lý hơn 18 triệu tiền ăn còn tồn dư trong các đợt thu trước đó.
Từ tháng 6/2024 đến 9/2024, tồn hơn 5 triệu đồng. Tồn hơn 25 triệu đồng từ việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ nhưng chưa kịp thời lập thủ tục trả lại cho phụ huynh. Một giáo viên đi học nhưng vẫn được chi trả tiền lương đủ 50 ngày công trong thời gian làm hè.
Chánh Thanh tra huyện Châu Đức đã kiến nghị hiệu trưởng trường tổ chức xử lý dứt điểm các hạn chế, thiếu sót.
Ngày 13/10, bà Huệ đã gửi đơn xin nghỉ việc đến UBND huyện Châu Đức với lý do áp lực quá nặng nề, sức khỏe không đảm bảo và phải tiếp tục điều trị bệnh. Bà Huệ cho biết bản thân không tư lợi nhưng chưa chỉ đạo kịp thời vấn đề công khai các hoạt động, để xảy ra thiếu đoàn kết nội bộ.



