Chất vấn Quốc hội: nóng với vấn đề nợ công

(VOH) - Chiều 10/6, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên với phần đăng đàn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nội dung chất vấn chiều qua tập trung vào các vấn đề liên quan đến tài chính quốc gia như nợ công, cân đối thu-chi ngân sách, giá điện, giá xăng dầu…

Ngay từ đợt đặt câu hỏi đầu tiên, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn vào trọng tâm các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: chi ngân sách cho nông nghiệp và phát triển nông thôn, giải pháp chống gian lận thương mại, quản lý giá điện, giá xăng…

Đề cập đến vấn đề lợi ích nhóm trong quản lý thị trường và điều hành kinh doanh xăng dầu, đại biểu đã nhắc Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công thương về lời hứa sớm sửa đổi, thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề cập đến quỹ bình ổn giá – cái van cần thiết để tránh cú sốc cho nền kinh tế. Bộ trưởng cho biết trong năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, Bộ Tài chính đã sử dụng triệt để van này trong hơn 20 lần tăng giá xăng dầu. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, điều quan trọng là việc quản lý quỹ này được minh bạch, công khai.

Trả lời bổ sung, Bộ trưởng Bộ Công thương nhận định vấn đề xăng dầu liên quan đến toàn dân nên cần sự cẩn trọng và xem xét toàn diện trước khi ban hành nghị định thay thế. Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, việc sửa đổi nghị định phải bám sát thị trường xăng dầu thế giới, đồng thời tạo điều kiện cạnh tranh, tránh độc quyền trong kinh doanh.

Đề cập đến một vấn đề mới xuất hiện là nhiên liệu sinh học, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết:


Về vấn đề nợ công, nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng đặc biệt là việc vay mới để trả nợ cũ. Đại biểu Lê Thị Công – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt câu hỏi:


Phân tích về việc đảo nợ trong giải quyết nợ công, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết:


Ngoài các vấn đề trên, đại biểu đã chất vấn về các khoản vay của Chính phủ, việc chậm giải ngân vốn đầu tư, việc phối hợp giữa các bộ nhằm bố trí nguồn lực đầu tư công cho phát triển theo vùng kinh tế thay vì vùng hành chính địa phương…

Bình luận