Cháy 3 tàu cá, khẩn trương ngăn cháy lan gần 60 tàu trong khu vực

(VOH) - Sáng 28/1, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu cá trong đêm tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng).

Trước đó, tối 27/1, người dân phát hiện tàu cá tại khu vực gần cầu cảng số 3 (Âu thuyền Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại đây có rất nhiều tàu cá khác đang neo đậu liền kề. Ngư dân lo lắng sự cố có thể cháy lan, gây thiệt hại lớn.

Vì tàu cá bốc cháy đang neo đậu cách xa bờ nên người dân địa phương khi phát hiện sự cố không thể tiếp cận dập lửa, liền gọi điện báo lực lượng chức năng. 

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an Đà Nẵng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng các phương tiện đến hiện trường.

Lúc này, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cháy ba tàu cá, khẩn trương ngăn cháy ra gần 60 tàu trong khu vực 1
Tàu cá thời điểm bốc cháy neo đậu cách xa bờ nên người dân địa phương khi phát hiện sự cố không thể tiếp cận dập lửa

Các lực lượng chức năng phối hợp chặt dây neo, lai dắt tàu cháy vào khu vực đường Vũng Thùng 9 để tránh cháy lan sang các tàu khác. Đồng thời tiến hành chữa cháy tàu gặp sự cố.

Gần 2 tiếng sau đám cháy, lực lượng chức năng dập được lửa hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn việc cháy lan, bảo vệ thành công khoảng 60 tàu cá của ngư dân neo đậu liền kề.

Bước đầu xác định, có ba tàu cá bị cháy trong đó, hai tàu cá bị cháy hoàn toàn cabin và một phần hầm tàu. Tàu cá còn lại bị cháy một phần cabin.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.