Cháy lớn kho giấy tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

(VOH) - Đến 9 giờ sáng nay ngày 9/5, lực lượng PCCC TPHCM đã khống chế được đám cháy tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh chỉ cho thuê kho mà không sản xuất giấy. Đơn vị thuê lại là hai công ty Vising Pack và công ty Kim Thành Lợi.

Theo cảnh sát PCCC, trong kho còn nhiều cuộn giấy có thể chưa bị ảnh hưởng vì chỉ bị cháy phần bên ngoài, nếu được đưa ra kịp thời vẫn có thể sử dụng lại được.

 

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC TP.HCM, khoảng 3 giờ ngày 9/5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh (đường 2F, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh). Phát hiện cháy, bảo vệ công ty và lực lượng tại chỗ hô hoán dập lửa nhưng bất thành. 

Khói đen bốc cao hàng chục mét từ hiện trường. Do khu vực xảy ra cháy là kho chứa giấy cuộn khiến ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ công ty.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, Bình Tân, quận Tân Phú, Gò Vấp, Phòng cứu nạn cứu hộ... điều động 34 xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của 6 đơn vị đến hiện trường dập lửa, không cho cháy lan sang các công ty kế bên.

Tuy nhiên, do kho chứa các vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rộng, và ngày càng dữ dội công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khói đen vẫn bốc cao hàng chục mét, tỏa mùi khét lẹt.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực 2 kho: kho chứa giấy với diện tích 1.500 m2  chứa 3.000 tấn giấy;  kho diện tích 1.600 m2 chứa 370 tấn giấy.

 

Clip đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM thông tin về vụ cháy

 

 

 

Ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và đánh giá thiệt hại của vụ cháy.