Cháy xe khách, hàng chục hành khách tháo chạy thoát thân

(VOH) - 20 hành khách tháo chạy khi xe khách giường nằm bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh.

Theo phản ánh của hành khách, xe khách Tuấn Lợi chạy tuyến Đắk Lắk-Huế khi lưu thông đến vị trí đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, đã bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ rạng sáng cùng ngày, chiếc xe khách mang BKS 51B- 27353 của nhà xe Tuấn Lợi do tài xế Hồ Đắc Tuấn (SN 1960; ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Phước Sơn – Đà Nẵng, khi đến Km 1399+900 (đoạn qua địa phận xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. 20 hành khách vội thoát ra ngoài.

Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm chiếc xe. Hỏa hoạn thiêu rụi ôtô cùng toàn bộ hành lý.

Cháy xe khách, cháy xe

Hiện trường vụ cháy xe rạng sáng 3/10 tại vị trí giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN)

Vụ tai nạn may mắn không ai bị thương, tuy nhiên đoạn đường xảy ra vụ cháy xa khu dân cư, vắng người nên tài xế và hành khách đành bất lực nhìn chiếc xe bốc cháy trơ khung.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Cháy xe khách, cháy xe

Xe khách bị cháy trơ khung. Ảnh: NLĐ

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 2/10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua trước cổng UBND xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, xe khách biển kiểm soát 51B-16602 hành trình từ tỉnh Quảng Bình vào thành phố Hồ Chí Minh và xe khách biển kiểm soát 47B-02017 đi từ tỉnh Đắk Lắk ra Hà Nội đã đâm vào nhau. Vụ va chạm khiến một số hành khách trên 2 xe bị chấn thương, xây xát. Các nạn nhân đã được lực lượng chức năng kịp thời đưa tới các cơ sở y tế để cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời có mưa, trên xe 47B-02017 có 13 hành khách và xe 51B-16602 có khoảng 25 hành khách. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã có mặt bảo vệ hiện trường và đảm bảo điều tiết giao thông.